Đồng Tháp: Hội thi Hùng biện thu hút nhiều học sinh tham gia tranh tài

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh: Chương Đài - TTXVN

VTV.vn - Chiều 30/5, Sở GD-ĐT phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết hội thi Hùng biện trong thanh niên trường học, năm học 2018 – 2019.

Đây là hội thi được tổ chức thường niên từ năm 1994 và có trên 1000 lượt thí sinh tham gia trong 25 năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Đỗ Thị Thanh Trang cho biết, với chủ đề "Thanh niên trường học tình nguyện, hội nhập và sáng tạo", hội thi hùng biện năm nay thu hút 43 học sinh đến từ các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi gồm: viết, trắc nghiệm kiến thức, hùng biện và phản biện.

So với các năm, số lượng đề tài năm 2019 được nâng lên con số 23, trong có, các đề tài mang tính thời sự, gắn với thực tiễn như: phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong thanh niên; cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; phong trào "Thanh niên tình nguyện" hiện nay; hoạt động "Giáo dục kỹ năng sống" cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trong nhà trường; Tầm quan trọng của việc đọc sách… Qua đó, giúp học sinh tiếp cận, nhận thức rõ vấn đề cuộc sống, tạo tính chủ động, khẳng định mình; rèn luyện, phát triển các kỹ năng viết, nói trước đám đông.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, em Nguyễn Thị Kim Yến, học sinh trường Trung học phổ thông Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh xuất sắc đoạt giải Nhất chung cuộc. Em Bùi Lê Thảo Trân, trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1, huyện Lấp Vò đoạt giải Nhì. Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Em Phạm Chí Hải, học sinh trường Trung học phổ thông Thiên Hộ Dương, thành phố Cao Lãnh nhận được giải "Thí sinh trả lời phản biện hay nhất".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước