Được tuyển thẳng đại học, nữ sinh Hà Nội vẫn thi tốt nghiệp THPT đỗ thủ khoa với 2 điểm 10

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 28/08/2020 12:05 GMT+7

Nguyễn Ngọc Khanh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành thủ khoa khối D1 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1. Ảnh: Facebook nhân vật.

VTV.vn - Thí sinh Nguyễn Ngọc Khanh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã giành số điểm 29, trong đó Toán và tiếng Anh đều đạt điểm 10 và trở thành thủ khoa khối D01.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Khanh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tâm lý khá thoải mái sau khi chắc suất vào thẳng trường Đại học Ngoại Thương theo phương thức xét học bạ. Tuy nhiên, việc thi đạt điểm cao và trở thành thủ khoa khối D khiến Ngọc Khanh bất ngờ.

Sau khi tra cứu điểm thi, Ngọc Khanh vui mừng khi nhận về số điểm cao hơn mong đợi. Cụ thể, nữ sinh này đạt tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là 29. Ngoài 2 điểm 10 môn Toán và Tiếng Anh, em cũng xuất sắc đạt 9 điểm môn Ngữ văn.

Kết quả điểm thi các môn khác của Ngọc Khanh cũng khá cao. Giáo dục công dân 9; Địa lí 8,5 và Lịch sử 7.

Tuy trở thành thủ khoa khối D ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (tính ở đợt 1), cô bạn cho biết sẽ nhập học theo phương thức kết quả học bạ đã trúng tuyển, không đăng ký theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Được biết, Ngọc Khanh sẽ vào ngành Kế toán - Kiểm toán của trường Đại học Ngoại Thương.

Được tuyển thẳng đại học, nữ sinh Hà Nội vẫn thi tốt nghiệp THPT đỗ thủ khoa với 2 điểm 10 - Ảnh 1.

Thủ khoa khối D Nguyễn Ngọc Khanh (bên phải) khá năng động và nhiều tài lẻ. Ảnh: Facebook nhân vật..

Trước đây, Ngọc Khanh là học sinh hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó trúng tuyển vào lớp chuyên tiếng Anh của trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài việc học, để trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức và kỹ năng, nữ sinh trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội này cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tại trường. Ngọc Khanh còn là thành viên tích cực của câu lạc bộ thanh nhạc khi có khả năng hát và nhảy.

Thông thường học sinh chuyên sẽ học lệch, tập trung phát triển môn chuyên, tuy nhiên, Khanh cũng như rất nhiều học sinh chuyên Sư phạm được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển toàn diện. 

Thủ khoa khối C và thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở lớp học có 20 bạn đạt 9 điểm Văn Thủ khoa khối C và thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở lớp học có 20 bạn đạt 9 điểm Văn Nữ sinh đạt 3 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020 muốn sau này thành luật sư Nữ sinh đạt 3 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT 2020 muốn sau này thành luật sư 2 nữ sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn THPT dự định học trường gì? 2 nữ sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn THPT dự định học trường gì?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước