Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

P.V-Thứ năm, ngày 27/04/2023 10:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/4, tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã có gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sáng 25/4, tại trường đại học Nguyễn Tất Thành Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm định hướng nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Lễ chuyển giao công nghệ với công ty Life Gift Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự chương trình có Ban lãnh đạo Công ty Life Gift Việt Nam: Ông Trần Viết Thanh – Giám đốc công ty Life Gift VN, ông Hứa Phú Doãn - P.Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Sự - Giám đốc phụ trách OEM/ODM.

Về phía trường Đại Học Nguyễn Tất Thành có sự tham dự của: Nhà giáo ưu tú GS. TS Nguyễn Văn Thanh - Phó hiệu trưởng - Trưởng khoa Dược trường ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS. TS Trần Thị Hồng - Phó hiệu trưởng trường ĐH NTT, TS. Nguyễn Thanh Nghĩa - Phó trưởng khoa thường trực khoa Dược, TS.Võ Thị Ngọc Mỹ - Phó trưởng khoa Dược, PGS.TS. Bạch Long Giang - Trưởng phòng KHCN - Giám đốc TT Sáng tạo và Ươm tạo khởi nghiệp NIIC - trường ĐH NTT cùng toàn thể các thầy cô và gần 200 sinh viên khoa dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phần một hội thảo đã diễn ra lễ chuyển giao công nghệ sản phẩm trà tiêu độc Comtido của khoa Dược cũng như của Trường đại học Nguyễn Tất Thành với Công Ty Life Gift Việt Nam. Lễ ký kết được diễn ra thành công tốt đẹp.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 2.

NGƯT GS-TS. Nguyễn Văn Thanh Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Dược trường ĐH Nguyễn Tất Thành (phía tay trái), Ông Trần Viết Thanh GĐ Công ty Life Gift Việt Nam (phía tay phải) ký kết hợp tác.

Ngoài ra, hai câu hỏi chủ chốt của hội thảo là: Định hướng nghiên cứu trong thời gian tới của thầy và trò khoa Dược ĐH Nguyễn Tất Thành và làm thế nào để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo? Tiếp tục được mổ sẻ trong phần 2 của hội thảo.

Để giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn đại diện Công Ty Life Gift Việt Nam ông Nguyễn Văn Phương - Phó phòng kinh doanh chia sẻ: Chăm sóc sức khỏe chủ động đang là xu thế, điều này thể hiện rõ nhất trong những năm qua khi COVID-19 xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhận ra vai trò quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe.

Chính vì thế khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động được quan tâm đồng nghĩa với ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng tiềm năng.

Tuy nhiên, làm sao để có sản phẩm chất lượng và an toàn giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng đó cũng là điều Life Gift Việt Nam luôn chú trọng. Vì một sản phẩm đến được tay người tiêu dùng và được thị trường đón nhận cần nhiều yếu tố trong đó chất lượng sản phẩm và giá cả là 2 yếu tố quan trọng giúp sản phẩm đứng vững trên thị trường đây cũng chính là lý do mà các sản phẩm của Life Gift Việt Nam nhận được sự phản hồi rất tích cực từ khách hàng.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó phòng kinh doanh Công Ty Life Gift Việt Nam.

Hội thảo nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ sinh viên. Nhiều sinh viên đặt cũng câu hỏi giao lưu với khách mời trong chương trình: Làm cách nào để từ một ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới có thể được Công ty Life Gift lựa chọn đầu tư sản xuất? Một sinh viên đặt câu hỏi.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 4.

Sinh viên đặt câu hỏi trong buổi hội thảo.

"Để Công ty chúng tôi lựa chọn ý tưởng của các bạn đầu tư như dự án Comtido, trước tiên các bạn cần trải qua khâu kiểm duyệt dự án, được xem xét đánh giá tính khả thi từ phía Nhà trường mà ở đây Ban lãnh đạo Khoa Dược là chốt chặn cuối cùng, nếu dự án đó được Khoa đánh giá là khả thi và tiềm năng phát triển sản phẩm tốt, đem lại lợi ích cao cho người dùng, Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin dự án từ Lãnh đạo Khoa để triển khai họp nội bộ với bộ phận R&D, Kinh doanh nhằm tái đánh giá về tính khả thi không chỉ trong khâu nghiên cứu, sản xuất mà còn phải xem xét ở góc độ thị trường tiêu dùng, nếu kết quả đánh giá cho thấy sản phẩm có thể sản xuất được ở quy mô công nghiệp và thương mại hóa sản phẩm được thì chắc chắn Life Gift sẽ đầu tư cho các bạn", ông Trần Viết Thanh GĐ Công ty Life Gift Việt Nam cho biết.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 5.

Ông Trần Viết Thanh GĐ Công ty Life Gift Việt Nam giao lưu với sinh viên trong buổi hội thảo.

Gần 200 sinh viên tham dự Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Ảnh 6.

Ban lãnh đại công ty Life Gift Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đây là lần đầu tiên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm định hướng nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Lễ chuyển giao công nghệ với công ty Life Gift Việt Nam. Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng đặc biệt với sinh viên và các thầy cô trong khoa Dược của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước