Gần 43.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Đông Khánh-Chủ nhật, ngày 22/05/2022 14:32 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/5, gần 43.000 thí sinh tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2, do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia thì đây là kỳ thi riêng do trường đại học tổ chức có đông thí sinh dự thi nhất. Đặc biệt, đợt 2 kỳ thi này có trên 66% số thí sinh đã từng dự thi ở đợt 1 hồi tháng 3, nhằm cải thiện điểm thi để xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Ngay từ sớm tại điểm thi trường Đại học Bách Khoa, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn phụ huynh đã đưa con em mình đến dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.

Gần 43.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Các thí sinh dự thi Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2.

Trong số gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, đã có hơn 26.000 thí sinh, chiếm hơn 60%, đã từng dự thi đợt 1, Theo quy định của Ban tổ chức, trong trường hợp thí sinh thi cả 2 đợt, kết quả của đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Nếu năm 2018, chỉ có 5.000 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào 6 trường, năm nay, tổng cộng cả 2 đợt thi có hơn 120.000 thí sinh dự thi. Hiện đã có hơn 86 trường Đại học và Cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển một phần chỉ tiêu năm 2022.

Năm nay, cả 2 đợt thi đánh giá năng lực đều diễn ra trước kỳ thi THPT Quốc gia. Điều này sẽ giúp các thí sinh thêm sự lựa chọn vào đại học, giảm bớt áp lực cho các em trong kỳ thi THPT quốc gia vào tháng 7 tới.

Dự kiến, các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố kết quả xét tuyển bằng kỳ thi này trước ngày 5/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước