Gặp thí sinh 64 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đỗ tốt nghiệp THPT

Thanh Hải-Thứ sáu, ngày 21/07/2023 11:21 GMT+7

VTV.vn - Những thí sinh lớn tuổi nỗ lực theo đuổi con đường học tập đã truyền thông điệp và cảm hứng trong hành trình học tập suốt đời tới các bạn trẻ.

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi) học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã đậu tốt nghiệp THPT 2023 với tổng điểm 31,55. Dù số điểm không cao như mong đợi của bà, nhưng bà đã vượt lên tuổi tác để thực hiện ước mơ.

Gặp thí sinh 64 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đỗ tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Kim Chi ôn tập trước kỳ thi THPT 2023 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Trong kỳ thi THPT 2023 vừa qua, bà Ngô Thị Kim Chi ngụ tại quận 7 là một trong những thí sinh cao tuổi nhất. Ở độ tuổi U70, thay vì ở nhà tận hưởng tuổi già bên con cháu, bà Ngô Thị Kim Chi vẫn miệt mài ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hành trình đi tìm tri thức của bà đã tạo cảm hứng và truyền đi thông điệp ý nghĩa không tuổi tác trong việc học tập suốt đời: "Không bao giờ là muộn để học tập".

Bà cho Chi cho biết bản thân tham gia kỳ thi để thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ trở thành giáo viên dạy toán cho học sinh nghèo. Trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 8 bà đã phải nghỉ để bươn chải lo cho gia đình. Trải qua bao nhiêu vất vả trong cuộc sống, đến tuổi nghỉ hưu, bà lại khao khát hoàn thành việc học dang dở thuở trước, đồng thời cũng là để một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình. May mắn là các con của bà Chi nay đã trưởng thành, thấy mẹ mê học nên đều động viên, ủng hộ.

Gặp thí sinh 64 tuổi ở TP Hồ Chí Minh đỗ tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Bà Chi được gia đình ủng hộ, động viên theo đuổi ước mơ học tập.

Đều đặn mỗi ngày, bà Chi lại cắp sách đến trung tâm GDTX để học và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Sự nỗ lực của bà Chi đã trở thành nguồn cảm hứng cho những bạn cùng lớp, đáng tuổi con cháu.

Bà Hồ Thị Phước Thọ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 7, TP Hồ Chí Minh cho biết, những học viên như bà Chi là niềm tự hào của trung tâm, bởi vì tinh thần ham học ở độ tuổi của bà chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo…

Bà Chi đậu tốt nghiệp với tổng điểm 31,55. Trong đó môn toán 5,8 điểm; ngữ văn 6,75 điểm; lý 6 điểm; hóa 6 điểm; sinh 7 điểm. Đây là nỗ lực rất lớn, vượt qua tuổi tác và sức khỏe để đạt được ước mơ của mình.

Trước đó bà mong muốn có thể đăng ký vào ngành sư phạm toán của Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh nhưng điểm thấp nên tôi sẽ tìm trường khác. Bà Chi cho biết sẽ tìm trường đại học có mức điểm từ 17 - 19 để đăng ký và sẽ quyết tâm học đến cùng.

Bà hay quên và phản xạ cũng chậm hơn các bạn trẻ. Nhưng vượt lên tất cả, bà vẫn nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Những ngày gần thi do áp lực nên bà học bài không nổi. Tay đau viết bài thi chậm nên cũng khá lo lắng. Tuổi đã cao, điều kiện kinh tế không cho phép nên bà vẫn quyết chọn trường công để học.

Từ lớp 6 đến lớp 12, bà Chi luôn đạt học lực giỏi. Bà cũng đoạt giải Nhì kỳ thi địa lý cấp thành phố trong khối giáo dục thường xuyên năm lớp 9 và giải Ba của kỳ thi vào năm lớp 12. Bà là một trong những gương sáng "Vượt khó hiếu học" của trường.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023, ngoài bà Chi, một số tấm gương sáng học tập dù lớn tuổi như anh Y Sem Ja (SN 1972, dân tộc M'nông), cũng là thí sinh cao tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Lắk.

Ông Đặng Phi Hiền, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lý do đến tận bây giờ anh mới có thể hoàn thành việc học là vì vào năm 1990, khi mới học xong THCS, anh Y Sem đã tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau đó, anh về quê lấy vợ, sinh con rồi tham gia Hội Cựu chiến binh tại địa phương.

Hiện nay, anh công tác ở UBND xã Yang Tao (huyện Lắk). Anh Y Sem cho biết anh được vợ con ủng hộ tinh thần khi đi học trở lại. Đó chính là nguồn động lực to lớn để anh nỗ lực, rèn luyện và đạt kết quả cao trong suốt 3 năm theo học tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lắk. Anh Y Sem Ja chia sẻ mình tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vì muốn làm gương cho các con về tinh thần hiếu học.

Những thí sinh đặc biệt lớn tuổi truyền động lực cho giới trẻ về sự nỗ lực vươn lên, học tập không ngừng, chinh phục tri thức. Trong bối cảnh xây dựng xã hội học tập suốt đời, ngọn lửa nhiệt huyết của họ góp phần truyền cảm hứng học tập cho nhiều bạn trẻ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước