Giải quyết quá tải giáo dục khi tăng dân số cơ học tại TP.HCM

VTV9-Thứ hai, ngày 23/07/2018 11:35 GMT+7

VTV.vn - Giáo dục là một trong những lĩnh vực thể hiện sự quá tải rõ rệt nhất từ việc tăng dân số cơ học của TP.HCM.

Mùa hè là nỗi ám ảnh của nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào đầu cấp. Phụ huynh vất vả, nhưng ngành giáo dục cũng nhọc nhằn không kém. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, lượng dân nhập cư tăng mạnh qua mỗi năm, hệ thống giáo dục công lập ở TP.HCM không bắt kịp với sự phát triển này. Dù thành phố đã có nhiều nỗ lực nhưng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thực tế.

Trong cuộc họp HĐND TP.HCM gần đây nhất, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố đã cung cấp nhiều số liệu thể hiện sự quá tải giáo dục này. Việc phát sinh số lượng lớn học sinh ngoài hộ khẩu đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy như: tăng sĩ số lớp, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu sân chơi, bãi tập... Ngoài ra, biên chế cán bộ, giáo viên cũng sẽ phát triển, kéo theo việc tăng nguồn chi của thành phố. Nếu không giải quyết việc này thì lại rơi vào tình trạng thiếu giáo viên. Trong lúc này, xã hội hóa là giải pháp được TP.HCM cân nhắc để giải quyết các mục tiêu gần.

Về phía phụ huynh cũng cần tháo gỡ tư duy trường điểm, trường có truyền thống. Việc quy hoạch, phân luồng tuyến dù thế nào cũng phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo cho tất cả trẻ được đến lớp.

Thái Nguyên: Khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở giáo dục Thái Nguyên: Khắc phục tình trạng quá tải ở các cơ sở giáo dục

VTV.vn - Ngày 8/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục tình trạng quá tải trong các cơ sở giáo dục ở bậc học mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước