Gian lận có hệ thống – Căn bệnh kinh niên của giáo dục Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 14:17 GMT+7

VTV.vn - Trong mùa thi cử hàng năm tại Ấn Độ, ngoài những học sinh ôn thi, một nhóm người chăm chỉ không kém, đó là những băng đảng gian lận.

Đu bám lên cửa sổ và cũng chẳng ngại leo trèo lên nóc nhà… là cách các phụ huynh hỗ trợ con mình vượt qua kỳ thi đầy táo bạo. Cách tiếp sức không gì khác là những tờ phao thi, đáp án tuồn vào cho con em. Điều đáng nói là hình ảnh như thế này không còn xa lạ tại Ấn Độ nữa khi mà các nhà giáo dục nước này dường như đang bất lực với sự gian lận thi cử có hệ thống.

Mùa thi cử hàng năm của Ấn Độ bắt đầu từ cuối tháng ba. Hàng chục triệu học sinh phải đối mặt với những bài kiểm tra căng thẳng để giành chỗ trong những trường đại học vốn đã có ít chỉ tiêu. Những trường đại học tốt nhất ở nước này có tỷ lệ tuyển sinh khó gấp 10 lần những trường ở Oxford và Cambridge.

Vậy nên, ngoài những học sinh ôn thi, một nhóm người chăm chỉ không kém, đó là những băng đảng gian lận. Mạng lưới rộng lớn này hoạt động mạnh nhằm kiếm lợi nhuận từ hy vọng dẫn đầu của học sinh và phụ huynh tại đất nước mà chỉ có 5,5 triệu việc làm trong khi khoảng 17 triệu người tham gia vào lực lượng lao động hàng năm.

Ông Pk Shahi, Trưởng phòng giáo dục bang Bihar, cho biết: "Tôi thừa nhận là Chính phủ đã hết cách trong việc ngăn chặn gian lận thi cử vì từ phụ huynh cho đến chính bản thân học sinh đều cố sống cố chết để dùng tài liệu. Họ nghĩ là có phao thì điểm sẽ cao hơn. Nhưng ai cũng có phao, tức là không còn sự cạnh tranh nữa, vì thế, việc điểm cùng thấp hay cùng cao cũng không còn quan trọng nữa. Vấn nạn gian lận thi cử này diễn ra trên toàn quốc, tôi nhấn mạnh lại là không một bang nào có bất cứ kỳ thi nào tuân thủ đúng quy định cả".

Đường dây gian lận gồm cả gia sư, các giáo viên, các nhà quản lý giáo dục ham thành tích và cả những giám thị đã khích lệ hoặc hỗ trợ việc gian lận hoặc lờ đi. Giá trung bình cho mỗi một đề giải là 16.000 Rupee, tức là khoảng 5,5 triệu VNĐ.

Ông Vinod Singh Gunjiyal, Tòa án huyện Hajipur, nói: "Ngoài cảnh sát, chúng tôi sẽ triển khai thêm các thẩm phán tới các địa điểm thi, lắp thêm camera giám sát ở xung quanh phòng thi. Thí sinh sẽ buộc phải cởi giày và để túi xách ở ngoài. Hiện tại, đó là nỗ lực cuối cùng của chúng tôi với vấn nạn gian lận này".

Ấn Độ phá đường dây bán phao thi và thi hộ Ấn Độ phá đường dây bán phao thi và thi hộ

VTV.vn - Tại Ấn Độ, 3 nghi can trong đó có 2 giáo viên đã bị bắt vì nghi án làm lộ đề thi nghiêm trọng khiến hơn 2,8 triệu học sinh ở Delhi và khu vực lân cận phải thi lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước