Gian lận thi cử cần được xử lý theo đúng pháp luật

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 23:04 GMT+7

VTV.vn - Những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 là rất nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam.

Công tác xử lý sai phạm rất phức tạp, khó khăn vì đối tượng vi phạm liên quan tới nhiều nhóm đối tượng.

Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về vụ việc này và nêu rõ quan điểm về xử lý vấn đề này là cần xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thí sinh gian lận thi cử chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm Thí sinh gian lận thi cử chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm Xử lý những vấn đề tiêu cực và gian lận thi cử Xử lý những vấn đề tiêu cực và gian lận thi cử Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù hạn chế tối đa gian lận thi cử Bộ Công an sẽ có quy định đặc thù hạn chế tối đa gian lận thi cử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước