Về mặt kỹ thuật, hình ảnh 2D của diễn giả hay giảng viên sẽ được chiếu lên một màn hình trong suốt, tạo ra cảm giác người này đang thực sự hiện diện tại địa điểm đó. Nếu tốc độ đường truyền nhanh, người này có thể tương tác với khán giả với độ trễ chỉ khoảng 0,25 giây. Nhược điểm duy nhất của công nghệ này là họ xuất hiện dưới hình ảnh 3 chiều mờ nhạt.
Trước đây việc áp dụng công nghệ trình chiếu 3D thường khá tốn kém, tuy nhiên hiện công nghệ này đã có giá phải chăng hơn, phù hợp hơn với các tổ chức giáo dục.
Ông David Lefevre - Trưởng phòng thí nghiệm Edtech, Trường Imperial College London nói: "Chúng tôi thực sự hy vọng công nghệ trình chiếu 3D sẽ đưa thế giới bên ngoài vào các lớp học và cho phép giảng viên giảng dạy ở mọi nơi trên thế giới".
Rõ ràng là công nghệ trình chiếu 3D có nhiều lợi thế, giúp phá bỏ không gian trong việc giảng dạy. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc dạy học còn là tương tác giữa giáo viên, học sinh và công nghệ trình chiếu 3D chưa đáp ứng được khía cạnh này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!