Mắt 3D sinh học – cơ hội mới dành cho người khiếm thị

Hoài Linh, icon
09:03 ngày 02/09/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra nhãn cầu mắt điện tử sinh học bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota, Mỹ đã in một loạt các thụ thể ánh sáng trên một bề mặt hình bán cầu. Và họ tin rằng con mắt sinh học này có thể sớm giúp người mù nhìn thấy được, hoặc người bị tật khúc xạ về mắt nhìn được tốt hơn.

Để tạo ra con mắt sinh học, các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng một chao thủy tinh hình bán cầu. Sau đó, bằng máy in 3D, họ tạo ra một loại mực nền của các hạt bạc, trước khi in các "điốt quang" – các chất bán dẫn chuyển đổi ánh sáng thành điện năng.

Trong các lần thử nghiệm, đội nghiên cứu thấy rằng các chất bán dẫn in 3D có thể chuyển đổi ánh sáng thành điện năng với hiệu suất 25%.

Đội nghiên cứu đang dự định chế tạo một nguyên mẫu với nhiều thụ thể ánh sáng hơn sẽ hiệu quả hơn. Họ cũng muốn tìm cách để in trên một chất liệu mềm hơn để có thể cấy vào mắt thật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục