GLTT Chọn việc làm hay chọn bằng cấp (20h00 ngày 20/3, Fanpage VTV24)

PV-Thứ bảy, ngày 18/03/2023 20:52 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều vấn đề gây nhiễu xung quanh vấn đề hướng nghiệp khiến thí sinh lo lắng khi chọn ngành, chọn nghề và đăng ký dự thi.

Tháng 3 là thời điểm thí sinh chọn ngành, chọn nghề, viết hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, cũng chính giai đoạn này, thí sinh sắp bước vào kỳ tuyển sinh 2023 lại nhận được nhiều luồng thông tin nhiễu loạn. Mới đây, nhiều tờ báo đưa tin về câu chuyện cô gái có bằng đại học đi ứng tuyển 800 công ty nhưng không được nhận ở bất cứ công ty nào.

Gần đây, nhiều clip đăng trên tiktok nói một số ngành là vô dụng: Marketing, Quản trị kinh doanh… cũng khiến một số thí sinh hoang mang. Thậm chí, có clip miệt thị bằng Cao đẳng:, cho rằng bằng Cao đẳng là không có nhiều giá trị, công ty nào tuyển sinh viên có bằng cao đẳng "sẽ không khá lên được"…

Giao lưu trực tuyến Chọn việc làm hay chọn bằng cấp với sự tham dự của nhiều khách mời uy tín sẽ giúp thí sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về việc chọn ngành, chọn nghề và làm hồ sơ đăng ký dự thi ở mùa tuyển sinh sắp tới.

Khách mời

Thầy Vũ Chí Thành

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Chị Ngô Thị Ngọc Lan

Giám đốc khu vực miền Bắc Navigos Search

Anh Phùng Thái Học

Chủ Quán Trà Đá, Admin Tâm Sự Con Sen

Founder & CEO TAT Academy

Anh Duy Muối

CEO & Founder DC Media

Cựu sinh viên FPT Polytechnic

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp với đa ngành nghề, đa lĩnh vực. FPT Polytechnic ra đời với mong muốn đem đến cho người học những giá trị đào tạo thực tế đúng với triết lý "Thực học – Thực nghiệp".

Các chương trình đào tạo tại Cao đẳng FPT Polytechnic được thiết kế theo chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn nghề ASEAN, tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS.

Nhà trường áp dụng phương pháp học Project-based Learning (Học tập qua dự án thật) và phương pháp giảng dạy Blended Learning (Học tập tích hợp), cung cấp cho sinh viên tới 70% thời gian là thực hành, trải nghiệm môi trường học sát với thực tế. Thông qua các dự án với doanh nghiệp, các dự án theo nhóm, sinh viên có cơ hội trao đổi, gặp gỡ với những chuyên gia trong nghề ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bên cạnh những kiến thức nền tảng, sinh viên còn được trang bị những kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như: Kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, làm việc nhóm, kỹ năng thiết trình…

Cao đẳng FPT Polytechnic hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp trên cả nước, sẵn sàng giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tham gia thực tập và làm việc ngay từ khi còn đi học. Sinh viên theo học tại trường được tham gia các hoạt động ngoại khoá, sự kiện tầm cỡ, gỡ những ca sĩ hàng đầu như Sơn Tùng M-TP, Đen, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, Đức Phúc, DaLAB, AMEE, Soobin Hoàng Sơn, Đức Phúc – Hòa Minzy – Erik, Thùy Chi, Bích Phương.

Thời gian đào tạo ngắn, 2 năm theo học tại trường tương đường với 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế với các dự án. Theo thống kê của bộ phận Quan hệ doanh nghiệp, 97,7% sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp với mức lương cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước