Hà Nội công nhận thêm 42 trường đạt chuẩn quốc gia

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 25/09/2020 14:42 GMT+7

Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình). Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong số 42 trường THPT và THCS đạt chuẩn Quốc gia có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận 42 trường THPT và THCS đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó, 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm: THPT Lê Lợi (quận Hà Đông), THPT Phạm Hồng Thái (quận Ba Đình), THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

39 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm 2 trường THPT ở huyện Thạch Thất và Bắc Từ Liêm cùng 37 trường THCS tại các quận Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín.

Kết thúc năm học 2019-2020, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố đạt 71,6%, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 05 ngày 5/4/2012 của HĐND thành phố đề ra.

Tuy nhiên, thống kê trong năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia vẫn còn chênh lệch khá rõ ở các địa bàn. Cụ thể, huyện Đan Phượng có tỷ lệ trường chuẩn cao nhất thành phố với 94,2%, tiếp đến là quận Tây Hồ 92%, quận Nam Từ Liêm 88%... Trong khi đó, một số đơn vị vẫn ở mức khiêm tốn như huyện Mỹ Đức 59%, huyện Ba Vì 49%... 

Nguyên nhân là do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng nhanh gây áp lực về sĩ số học sinh/lớp và số lớp/trường. Tại địa bàn một số phường, do điều kiện quỹ đất hạn chế nên không bảo đảm điều kiện có ít nhất 1 trường công lập ở 3 cấp học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.578 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Đây là các trường hội tụ đủ 5 tiêu chí trường chuẩn quốc gia về các mặt: Tổ chức, quản lý; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả.

Danh sách 42 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia:

Hà Nội công nhận thêm 42 trường đạt chuẩn quốc gia - Ảnh 1.
Quận/huyện nào có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất Hà Nội? Quận/huyện nào có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất Hà Nội?

VTV.vn - Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở Hà Nội vẫn còn chênh lệch khá rõ ở các địa bàn, trong đó, nơi có tỷ lệ công lập đạt chuẩn quốc gia cao nhất là 94,2%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước