Quận/huyện nào có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất Hà Nội?

T.K-Thứ ba, ngày 09/06/2020 18:03 GMT+7

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) vừa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ở Hà Nội vẫn còn chênh lệch khá rõ ở các địa bàn, trong đó, nơi có tỷ lệ công lập đạt chuẩn quốc gia cao nhất là 94,2%.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện có 1.578 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Đây là các trường hội tụ đủ 5 tiêu chí trường chuẩn quốc gia về các mặt: Tổ chức, quản lý; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả.

Thống kê trong năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho thấy, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia vẫn còn chênh lệch khá rõ ở các địa bàn. Cụ thể, huyện Đan Phượng có tỷ lệ trường chuẩn cao nhất thành phố với 94,2%, tiếp đến là quận Tây Hồ 92%, quận Nam Từ Liêm 88%...

Trong khi đó, một số đơn vị vẫn ở mức khiêm tốn như huyện Mỹ Đức 59%, huyện Ba Vì 49%... Tại một số đơn vị có tỷ lệ trường chuẩn đạt thấp, có nơi thiếu quỹ đất trầm trọng, lại có nơi bố trí được đất để xây trường nhưng không có vốn, xã hội hóa khó khăn.

Năm 2019, nhiều đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện vượt chỉ tiêu như: huyện Sóc Sơn được giao 6 trường, hoàn thành 12 trường; huyện Mê Linh được giao 3 trường, hoàn thành 7 trường; quận Hoàng Mai được giao 2 trường, hoàn thành 4 trường…

Theo kế hoạch, năm 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 104 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, cấp Mầm non là 49 trường, cấp Trung học Cơ sở 27 trường, cấp Tiểu học 22 trường, cấp Trung học Phổ thông 6 trường.

Để thực hiện được mục tiêu trên, theo ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở sẽ kiến nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cho huyện Ba Vì và huyện Phú Xuyên. Sở rà soát, bổ sung quỹ đất và đề xuất cho phép trường học ở một số quận nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình… được nâng tầng so với quy định.

Mới nhất, ngày 9/6, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có 3 trường học tổ chức đón chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân và Trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai. Theo đó, quận Hai Bà Trưng đã có 45/64 trường học công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 70% tổng số trường học trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước