Hải Dương: Bảo đảm an toàn phòng dịch cho học sinh đi học trở lại

Lê Hải - Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 17/03/2021 15:51 GMT+7

Học sinh, sinh viên Hải Dương chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

VTV.vn - Công tác chuẩn bị phòng học cũng như các phương án bảo đảm an toàn phòng dịch đang được các trường gấp rút triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên Lê Hải tại Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, ngôi trường này có điểm đặc biệt là trong đợt dịch vừa qua có 4 em học sinh dương tính với COVID-19 nên tới chiều 16/3 ngôi trường này đã được khử khuẩn tới 3 lần. Đồng thời huy động giáo viên, phụ huynh đến tổng vệ sinh lau dọn rất kỹ. Ngay ngoài cổng trường có một bảng mã QR để người ngoài vào đây phải quét theo dõi sức khỏe.

Do chưa tổ chức bữa ăn bán trú nên các trường từ ngày mai (18/3) cũng chỉ đều học có một buổi sáng sau đó các bậc phụ huynh sẽ đón con trở về nhà.

Trước mỗi lớp học đều có nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế để em nào chưa có sẽ lấy đeo. Phụ huynh cũng được yêu cầu giám sát cùng nhà trường, nếu em nào bị ho sốt thì sẽ được cho ở nhà theo dõi sức khỏe.

Bắt đầu từ ngày mai, 7 trong tổng số 12 huyện thị của Hải Dương cho các cấp học đi học trở lại hết, trừ mầm non. 5 huyện thị gồm Kinh Môn, Cẩm Giàng, Kim Thành, Chí Linh và TP Hải Dương chỉ có học sinh cuối cấp là lớp 9 và lớp 12 sẽ được đi học.

Ngày 16/3, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức dạy và học từ ngày 18/3 (thời điểm toàn tỉnh Hải Dương thực hiện Chỉ thị 19) như sau:

Tiếp tục cho trẻ mầm non trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 31/3.

Các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18-3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh, Hải Dương (đang thực hiện Chỉ thị 15 đến hết ngày 17/3) cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Các nhà trường tạm thời chưa tổ chức cho học sinh ăn bán trú và tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời có kế hoạch dạy bù sớm cho những học sinh ở trong vùng cách ly y tế và những học sinh thuộc diện F0, F1, F2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước