Hải Phòng chuẩn bị tốt điều kiện để dạy và học trực tuyến

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn ngành giáo dục thành phố.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Lê Quốc Tiến yêu cầu, trong thời gian dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các đơn vị trực thuộc ngành duy trì phòng, chống dịch theo phương án: phân công cán bộ lãnh đạo, giáo viên tại các nhà trường trực luân phiên, không triệu tập đông người để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Nếu trường nào, đơn vị nào có trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng các trường không không cho phép cán bộ, giáo viên của đơn vị mình đi du lịch cả trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động đông người, trừ trường hợp bất khả kháng.

Giám đốc Sở Lê Quốc Tiến yêu cầu lãnh đạo Sở làm việc với 39 trung tâm, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Các trung tâm cần thành lập tổ kiểm tra sức khỏe giám sát hơn 200 người nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở này. Khối trường mầm non, tiểu học hợp tác với các địa phương để xây dựng phương án tiếp nhận các trường hợp cách ly về y tế khi thành phố cần.

Bên cạnh nâng cao ý thức vệ sinh phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thày, cô giáo và cán bộ các đơn vị trong ngành giáo dục, việc học trực tuyến cần được đẩy mạnh, coi đó là hướng đi tích cực ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc làm này sẽ tiếp tục duy trì kể cả khi đã hết dịch.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng Đỗ Văn Lợi cho biết, hiện Sở đang triển khai giảng dạy trên truyền hình cho học sinh khối 6 và khối 9. Để nâng cao hiệu quả của việc dạy và học qua truyền hình, ông Đỗ Văn Lợi đề nghị các học sinh, phụ huynh học sinh để lại bình luận dưới các bài giảng khi bài giảng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội và các kênh học trực tuyến khác để các thày, cô tham gia giảng dạy trên truyền hình có cơ sở đánh giá việc giảng dạy, giải đáp kịp thời, hiệu quả thắc mắc của học sinh.

Liên quan đến việc dạy và học trực tuyến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền Cao Tố Nga đề xuất, cần có hướng dẫn đánh giá kết quả học tập của học sinh khi mỗi đợt giảng dạy trực tuyến kết thúc. Đó cũng là thước đo mức độ tiếp cận bài học, đồng thời nâng cao ý thức học tập của học sinh.

Bà Cao Tố Nga chia sẻ thêm, tại Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, việc giảng dạy trực tuyến đã triển khai trước đó thông qua fanpage của Trường. Hình thức học này các em duy trì việc học tập, cảm nhận tình cảm và trách nhiệm của các thày, cô dành cho mình nên sẽ nỗ lực nâng cao khả năng tiếp thu, duy trì việc học bằng nhiều phương thức.

Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kiến An Đinh Hồng Tiệp đề xuất, cần có phương án để các trường điều chỉnh chương trình dạy và học phù hợp, nhất là các môn học có số tiết ít. Nếu các trường không linh động, khi học sinh quay lại học tập, việc dạy học bù các môn học này cũng rất áp lực và vất vả.

Hải Phòng có trên 400.000 học sinh, khoảng 40.000 cán bộ, giáo viên giảng dạy tại khoảng 900 trường học các cấp. Từ khi xảy ra dịch COVID-19, các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp theo quy định.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức chương trình dạy học trực tuyến trên truyền hình cho học sinh khối 6 và khối 9. Các cấp học khác cũng đều triển khai học trực tuyến thông qua các các ứng dụng riêng hoặc các kênh truyền thông xã hội như Zalo, Facebook, Youtube.

Nỗ lực đa dạng hóa hình thức dạy học mùa dịch Nỗ lực đa dạng hóa hình thức dạy học mùa dịch

VTV.vn - Các bài giảng trực tuyến hay qua truyền hình dù có một số hạn chế so với các bài giảng trên giảng đường nhưng ngược lại lại cung cấp hình thức phong phú về cách thể hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước