Hạn chế học sinh bỏ học bằng mô hình bán trú

Minh Tây (VTV8)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mô hình trường học nội trú, bán trú được triển khai tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị được xem là cứu cánh hạn chế tình trạng học sinh bỏ học đang gia tăng.

Hiện chỉ có 6 trường THCS ở 2 huyện miền núi tỉnh Quảng Trị được xây dựng mô hình bán trú, một số địa phương cũng đã triển khai mô hình bán trú dân nuôi và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

Kết thúc học kỳ 1, tỉnh Quảng Trị đã có gần 550 em học sinh bỏ học, chủ yếu ở các huyện vùng cao và tập trung ở những trường chưa triển khai mô hình bán trú. Đáng lưu ý là tình trạng học sinh bỏ học lại gia tăng ở bậc Trung học phổ thông. Cùng với nhiều biện pháp như tuyên truyền, vận động thì xây dựng hiệu quả các mô hình bán trú ở các trường học vùng cao sẽ là một trong những giải pháp cấp bách được ngành giáo dục Quảng Trị sớm triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước