Hành trình Bài ca sinh viên: 80 tiết mục vào CK khu vực

P.V-Thứ ba, ngày 07/04/2015 11:37 GMT+7

Đội thi ĐH Xây dựng

VTV.vn - Sau 2 vòng sơ loại, 80 tiết mục dự thi tốt nhất của chương trình Hành trình Bài ca sinh viên đã vào chung kết khu vực.

Theo đó, từ ngày 12/4 - 17/5, chương trình sẽ tổ chức 8 đêm thi chung kết khu vực (Hà Nội ngày 12/4, Thái Nguyên ngày 16/4, Hải Phòng ngày 19/4, Bắc Ninh ngày 23/4,  Đà Nẵng ngày 5/5, TP.Hồ Chí Minh ngày 10/5, Bình Dương ngày 14/5, Cần Thơ ngày 17/5). Đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5/2015.

Các thí sinh tham dự vòng chung kết khu vực sẽ được các ca sĩ nổi tiếng Thùy Chi, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Văn Mai Hương, Hoàng Hải, Minh Vương, Ưng Hoàng Phúc, Trịnh Thăng Bình và nhóm nhạc O Plus làm Huấn luyện viên dẫn dắt để thi đấu trong các vòng chung kết.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Hiện nay nhiều ca sĩ có tên tuổi trên thị trường đều xuất phát từ những phong trào văn hóa văn nghệ của sinh viên. Vì thế việc Hành trình Bài ca sinh viên sẽ tìm ra những tài năng ca nhạc là những sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng là hoàn toàn có khả năng”.

Ngay sau khi phát động, Hành trình Bài ca sinh viên đã thu hút được nhiều nhóm, câu lạc bộ âm nhạc trong phong trào sinh viên tại 250 trường đại học, cao đẳng, trung học trên toàn quốc gửi clip ca nhạc dự thi. Đã có 636 tiết mục dự thi Vòng sơ khảo, từ đó lựa chọn ra 160 tiết mục xuất sắc thuộc 8 khu vực đi tiếp vào Vòng chung khảo. Dựa trên kết quả bình chọn của khán giả và chấm điểm của ban giám khảo 80 tiết mục xuất sắc đã đến với vòng chung kết khu vực tại 8 tỉnh. Sau mỗi đêm chung kết khu vực ban giám khảo sẽ lựa chọn 01 tiết mục có chất lượng cao nhất và 01 tiết mục được yêu thích nhất thông qua hoạt động bình chọn để đi tiếp vào đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội.

Danh sách các tỉnh/ thành phố thi chung kết khu vực:

- Khu vực 1: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Dự thi đêm chung kết tại Thái Nguyên đêm 16/4/2015.

- Khu vực 2: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc dự thi đêm chung kết khu vực tại TP Bắc Ninh đêm 23/4/2015.

- Khu vực 3: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Dự thi đêm chung kết khu vực tại TP Hải Phòng vào đêm ngày 19/4/2015.

- Khu vực  4: gồm các trường đóng trên địa bàn: Hà Nội dự thi đêm chung kết 12/4/2015.

- Khu vực 5: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai. Dự thi đêm chung kết tại TP Đà Nẵng ngày 5/5/2015.

- Khu vực 6: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận. Dự thi đêm chung kết tại Bình Dương 14/5/2015.

- Khu vực 7: gồm các trường đóng trên địa bàn TP.HCM dự thi đêm chung kết ngày 10/5/2015.

- Khu vực 8: gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau. Dự thi đêm chung kết tại TP Cần Thơ đêm 17/5/2015.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước