Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp: Tìm kinh phí ở đâu?

PV-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tinh thần khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn.

"Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên" diễn ra vào ngày 16/12 đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức, nhằm khích lệ tinh thần khởi nghiệp trong các nhà trường, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên cả nước trong việc xây dựng ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, khả thi.

Dù các trường Đại học đã chú trọng hơn trong việc đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên nhưng hầu hết những hoạt động này đều chưa mang lại hiệu quả cao, sinh viên được truyền cảm hứng nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, các dự án khởi nghiệp phần lớn vẫn nằm trên giấy, khó đưa vào thực tế. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, trong đó có yếu tố thiếu gắn kết trong đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được nhiều trường chú trọng…

Nhà nước cần tiếp tục khẳng định thông điệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp bằng những chính sách cụ thể với cơ chế thông thoáng, xóa bỏ rào cản. Những thủ tục hành chính về cấp phép kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, tham gia thị trường cần được đơn giản hóa để vừa thuận tiện cho người dân nhưng vẫn bảo đảm quản lý Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, cần bảo đảm công bằng giữa doanh nghiệp thống lĩnh, chi phối thị trường với doanh nghiệp còn non trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước