Học nghề sau cấp 2: Chuyển biến từ việc làm đến nhận thức người học

Đỗ Hòa - Việt Hưng-Chủ nhật, ngày 23/04/2023 14:00 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 có xu hướng tăng dần.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong năm 2022, số lượng tuyển sinh của hệ thống giáo dục nghề nghiệp cả nước đạt gần 2,5 triệu người, vượt 17% so với kế hoạch đề ra. Đáng nói, cùng với sự chuyển biến trong đào tạo nghề nói chung, tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 cũng có xu hướng tăng dần với xuất phát điểm từ sự thay đổi trong nhận thức trước thực tế việc làm, nhất là tại các địa phương có nhu cầu lao động tại chỗ lớn.

Học nghề sau cấp 2: Chuyển biến từ việc làm đến nhận thức người học - Ảnh 1.

Đặng Thị Thu Huyền (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) là học sinh nữ hiếm hoi của lớp điện công nghiệp - hệ trung cấp này. Quyết định học nghề ngay sau khi tốt nghiệp cấp 2 của em - phần vì thích nghề, phần vì định hướng công việc từ chính gia đình.

Dựa vào đặc thù công việc tại địa phương, sớm có định hướng nghề nghiệp phù hợp ngay sau cấp 2 là sự chuyển biến không chỉ của riêng Huyền và gia đình.

Học nghề sau cấp 2: Chuyển biến từ việc làm đến nhận thức người học - Ảnh 2.

Tỷ lệ tuyển sinh hệ trung cấp của trường cao đẳng nghề này đang có xu hướng cao hơn so với hệ cao đẳng. Dù đâu đó, người học vẫn phải chịu những áp lực định kiến nhất định.

Cô Nguyễn Thị Liên - Phó trưởng Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, TP. Cẩm Phả cho biết: "Hiện tại bây giờ số lượng học sinh 9+ đang cao hơn so với học sinh cao đẳng. Hiện tại với Khoa Điện, các em có rất nhiều cơ hội việc làm. Tất cả các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn đều là công nghiệp, các vị trí việc làm như thợ vận hành, thợ sửa chữa đều có nhu cầu tuyển dụng".

Học nghề sau cấp 2: Chuyển biến từ việc làm đến nhận thức người học - Ảnh 3.

Có chuyển biến trong nhận thức, định hướng của chính người học, nhưng, để đảm bảo chất lượng tay nghề cho học sinh 9+ sau khi ra trường, bài toán đào tạo cả về nghề, về văn hóa cũng như tâm lý học sinh vẫn cần được chú trọng.

Học nghề sau cấp 2: Chuyển biến từ việc làm đến nhận thức người học - Ảnh 4.

Hiện, theo thống kê, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cấp 2 lựa chọn học nghề có xu hướng tăng trong 5 năm trở lại đây. Năm 2020, tỷ lệ này vào khoảng 16%, tăng 5% so với năm 2015.

Đây được xem là chuyển biến tích cực, từng bước nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo của nước ta, hiện mới chỉ chiếm khoảng 26% tổng lao động trong độ tuổi.

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh Định hướng nghề nghiệp cho học sinh Học nghề nông thôn: Nghề cần hay nghề thích? Học nghề nông thôn: Nghề cần hay nghề thích? Học đại học để phát triển làng nghề truyền thống Học đại học để phát triển làng nghề truyền thống

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

học nghề

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước