“Học sao cho tốt?”: Để môn Văn không còn là nỗi sợ

Hà Linh-Thứ ba, ngày 07/04/2020 06:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều học sinh cho rằng Văn là môn học thuộc lòng và khó ghi nhớ. Nhằm thay đổi lối suy nghĩ này, các chuyên gia đã vào cuộc.

Chương trình lần này theo chân bạn Đào Ngọc Anh và câu chuyện về nỗi sợ môn Ngữ văn. Là một học sinh chuyển từ ban A sang ban D, Ngọc Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc cảm thụ môn Ngữ văn. Thực tế, đây không phải câu chuyện riêng của Ngọc Anh mà còn là nỗi trăn trở của nhiều học sinh khác.

Theo các chuyên gia, vấn đề với môn Ngữ văn chính là việc học thuộc và chất văn riêng của từng người. Thấu hiểu điều này, các chuyên gia của Học sao cho tốt? đã vào cuộc, cùng tìm kiếm một phương pháp học văn hiệu quả và khoa học.

Chương trình Học sao cho tốt? bắt đầu được phát sóng từ 23/2 và vẫn đang được phát trên kênh VTV7 trong 2 khung giờ là 7h, 16h Chủ nhật hàng tuần.

'Học sao cho tốt?': Đối thủ nặng ký "Học sao cho tốt?": Đối thủ nặng ký

VTV.vn - Trong số lần này, các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp để học và áp dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách tốt hơn.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước