Học sinh kiến tạo văn hóa học đường

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/11/2022 06:17 GMT+7

VTV.vn - Xây dựng văn hóa học đường cũng cần chú trọng vun đắp những giá trị tốt đẹp, hướng học sinh đến chân - thiện - mỹ.

Theo các chuyên gia, mỗi ngày con trẻ đi học về, thay vì hỏi: "Hôm nay con được mấy điểm", cha mẹ nên bắt đầu bằng câu hỏi: "Hôm nay con ở trường thế nào", "Hôm nay có chuyện gì vui không?"

Bởi với trẻ, điểm số không phải là yếu tố duy nhất cần quan tâm. Cuộc sống ở trường, niềm vui, nỗi buồn, mối quan hệ của trẻ với bạn bè, thầy cô cũng rất quan trọng. Trong đó, mối quan hệ giữa trẻ với bạn bè cùng lớp, cùng trang lứa có tác động sâu sắc và mạnh mẽ nhất tới các con mỗi ngày.

Học sinh kiến tạo văn hóa học đường - Ảnh 1.

Đôi bạn lớp 4 Nguyễn Thị Trang và Phạm Ngọc Trâm ở trường Tiểu học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: VOV

Việc giúp trẻ xây dựng mối quan hệ tích cực và bền chặt với bạn bè có vai trò quan trọng trong việc hình thành trí tuệ cảm xúc, nhân cách, góp phần quan trọng xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam mới.

Phòng tham vấn tâm lý nhà trường là nơi kéo một cô bé ra khỏi vực thẳm hoang mang, lo sợ. Vì mâu thuẫn với các bạn, cô bé dần bị cô lập, chịu bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác.

Mâu thuẫn giữa học sinh với nhau chủ yếu chịu tác động bởi những quan niệm và định kiến từ người lớn hằn vào suy nghĩ của trẻ như phân hóa giàu - nghèo, áp lực thắng - thua, cách ứng xử thiếu tôn trọng quyền riêng tư và sự khác biệt của người khác. Vì vậy, mọi mâu thuẫn trong giới học trò phải giải quyết từ cái gốc là văn hóa ứng xử của chính gia đình và nhà trường, đặc biệt, cần sự "Tôn trọng" và "Chia sẻ", hai giá trị quan trọng tạo nên tình bạn.

Xây dựng văn hóa học đường, cũng cần chú trọng vun đắp những giá trị tốt đẹp, hướng học sinh đến chân - thiện - mỹ. Những câu chuyện đẹp như đôi bạn lớp 4 Nguyễn Thị Trang và Phạm Ngọc Trâm ở trường Tiểu học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình lan tỏa giá trị cao đẹp và trong sáng của tình bạn.

Những cảm xúc trong sáng, chân thành... chính là mầm xanh nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, làm nên hệ giá trị của con người Việt Nam mới.

Để làm được điều này, cha mẹ, thầy cô cần là tấm gương sáng cho con. Giáo dục thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng của mình, đó là sứ mệnh "trồng người".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước