Học sinh lớp 8 chép bài thi giúp thí sinh bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Bích Thủy-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 12:02 GMT+7

VTV.vn - Bị tai nạn ngã gãy tay phải trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một học sinh ở Hà Nội được một học sinh lớp dưới hỗ trợ chép bài.

Tại điểm thi trường THCS Phú La, quận Hà Đông, phòng thi dự phòng được chuẩn bị dành riêng cho một thí sinh bị gãy tay ngay trước thềm kỳ thi.

"Em thí sinh gãy tay sẽ được bố trí một học sinh viết hộ, phòng thi sẽ có máy ghi âm. Phòng thi có danh sách và thu bài như một phòng thi riêng", thầy giáo Trần Đình Hiếu, Phó điểm trưởng điểm thi trường THCS Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.

Trước đó, được sự đồng ý của Sở GD-ĐT Hà Nội, trường THCS Nguyễn Tri Phương đã cử một học sinh lớp 8 để đồng hành với thí sinh gặp tai nạn trên. Trước kỳ thi, nhà trường cũng tổ chức cho 2 em gặp gỡ để phổ biến quy chế riêng cho tình huống thi đột xuất này.

Em Lê Xuân Hiếu, học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, cho biết: "Những kiến thức này em chưa từng được học, em đặt ra nhiều câu hỏi mình phải làm thế nào để giúp anh tốt nhất trong kì thi này".

Học sinh lớp 8 chép bài thi giúp thí sinh bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 - Ảnh 1.

Để không một thí sinh nào bị bỏ lại phía sau trong mùa thi này, các điểm thi đã chủ động mọi phương án đồng hành. Trong tình huống xuất hiện thí sinh là F0, quyền lợi thi tuyển của các em vẫn sẽ được đảm bảo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng Giáo dục quận Hà Đông, Hà Nội - cho biết: "Chuẩn bị một phòng cách ly, thí sinh là F0 sẽ được bố trí thi ở phòng dự phòng này với đầy đủ đồ bảo hộ, đảm bảo công tác phòng chống dịch".

Ứng phó với nguy cơ gian lận thi cử bằng công nghệ cao, năm nay, Hà Nội cũng yêu cầu các thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách phòng thi ít nhất 25m. Khắc phục các điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, các điểm thi đều tính toán bố trí hợp lý vị trí để đồ cho các em.

Học sinh lớp 8 chép bài thi giúp thí sinh bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 - Ảnh 2.

Là kỳ tuyển được đánh giá là nóng nhất trong năm, với tỉ lệ cạnh tranh căng thẳng hơn 100.000 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có gần 70.000 chỉ tiêu. Năm nay, Hà Nội sẽ có gần 700 cán bộ thanh tra, số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Công tác an ninh được chuẩn bị kỹ càng. Theo kế hoạch, lực lượng công an sẽ bố trí 3 tuyến bảo vệ chặt chẽ các điểm thi.

Không chủ quan, công tác phòng chống dịch cũng được các điểm thi đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, thí sinh sẽ vẫn phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi. Ngày 18/6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ Văn và Ngoại ngữ và kết thúc vào ngày 19/6 với môn Toán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước