Học sinh một số tỉnh thành trở lại trường, Hà Nội tính toán phương án mở cửa trường học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/09/2021 20:53 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày hôm nay (20/9), học sinh các cấp học tại Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế đã đi học trở lại.

Điều này đồng nghĩa cách tiếp cận kiến thức của các em cũng sẽ hiệu quả hơn so với nhiều tỉnh thành đang áp dụng giãn cách xã hội.

* Gần 400.000 học sinh mầm non và các cấp học tại các địa phương dừng giãn cách xã hội của tỉnh Thanh Hóa đã đi học trở lại sau thời gian dừng học để phòng chống dịch COVID-19. Tranh thủ "thời điểm vàng" đang kiểm soát được dịch bệnh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng thời lượng dạy học để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình giáo dục như tăng tiết, tăng buổi, cả ngày thứ Bảy, tập trung vào hoạt động giáo dục trọng tâm, trọng điểm. Các nhà trường tạm thời chưa chưa bố trí ăn, nghỉ bán trú.

Học sinh một số tỉnh thành trở lại trường, Hà Nội tính toán phương án mở cửa trường học - Ảnh 1.

Nhiều trường chủ động tuyên truyền và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

* Sáng nay, học sinh ở các cấp học từ mầm non đến giáo dục phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tập trung đến trường học tập trong điều kiện bình thường mới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại lớp, những ngày cuối tuần, các trường học đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cũng như sẵn sàng đội ngũ cán bộ y tế trường học. Các trường đều chủ động tuyên truyền và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

* UBND TP Hà Nội đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tính toán các phương án mở cửa lại trường học khi điều kiện cho phép. Lúc này, ngành giáo dục đang chủ động lên từng nhiệm vụ cụ thể. Tại các quận, huyện vùng xanh, nơi được xem là ít có nguy cơ dịch bệnh, các nhà trường đang triển khai các công việc để đảm bảo an toàn cho học sinh, khi trường học được mở cửa trở lại.

Ngay từ cổng trường đã thực hiện quét mã QR để khai báo y tế. Đây là biện pháp mới nhất mà trường Tiểu học Tây Đằng B (Ba Vì) triển khai. Trường có các học sinh nhỏ tuổi nên từ khẩu trang dự phòng cũng phải chọn loại dành riêng cho trẻ em để thoải mái khi dùng. Trường chuẩn bị một phòng cách ly y tế, tập huấn cho giáo viên cách ứng phó khi học sinh hay giáo viên bất ngờ phát hiện dương tính. Khi được mở cửa trở lại, nhà trường sẽ đặc biệt chú ý việc giãn cách học sinh, ngay từ cổng trường.

Tại trường THCS Tây Đằng, việc rà soát lại cơ sở vật chất đang được triển khai. Nơi nào hỏng hóc phải bố trí sửa chữa, thay mới ngay để đảm bảo an toàn nếu học sinh được đến trường. Vệ sinh trường học sẽ được đặc biệt chú ý khi học sinh quay trở lại.

Huyện Ba Vì nằm trong vùng xanh, từ tháng 4 đến nay chưa ghi nhận một ca mắc COVID-19 nào. Trong khi chờ các hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục chủ động yêu cầu các nhà trường sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Do dịch bệnh phức tạp nên khi trường học đủ điều kiện mở cửa, sẽ đặc biệt ưu tiên cho học sinh đầu cấp và cuối cấp.

Tại Ba Vì, các giáo viên, cán bộ nhân viên của các trường học gần như đã tiêm phòng 100%. Sĩ số lớp học không quá đông cũng giảm bớt áp lực về giãn cách. Các biện pháp khác nhau vẫn đang được tính toán và đề xuất để sẵn sàng đáp ứng khi trường học được mở cửa trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước