Học sinh nước Anh tiếp cận với lập trình từ nhỏ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Việc học kỹ năng lập trình là môn bắt buộc tại tất cả các trường công lập ở Anh cho các trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Anh đã trở thành quốc gia lớn đầu tiên trên thế giới đưa môn học lập trình vào chương trình giảng dạy tiểu học. Trẻ em ở Anh sẽ học viết các đoạn mã lập trình khi đến trường ngay từ khi các bé mới 5 tuổi.

Chính phủ Anh đã bắt đầu rà soát lại chương trình khoa học máy tính sau khi có những nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ em Anh không có đủ những kỹ năng số cần thiết để cạnh tranh trong Thế kỷ XXI. Ngành công nghệ thông tin nước này được định giá 55 tỷ Bảng mỗi năm nhưng được dự báo sẽ thiếu hụt 249.000 nhân công vào năm 2020.

Theo các chuyên gia, học lập trình từ nhỏ sẽ giúp trẻ em phát triển rất nhiều kỹ năng. Trẻ em sẽ học được cách thử nghiệm ý tưởng mới, học được cách phân chia ý tưởng phức tạp thành những phần việc đơn giản, học được cách hợp tác với người khác để thực hiện dự án, học được cách tìm và sửa lỗi khi kết quả không được như ý và tập được tính kiên trì khi đối mặt với khó khăn.

Cậu bé lớp 6 tự học ngôn ngữ lập trình, giành nhiều giải thưởng Cậu bé lớp 6 tự học ngôn ngữ lập trình, giành nhiều giải thưởng

VTV.vn - Từ lớp 2, Võ Nguyễn Minh Triết (Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi) bắt đầu làm quen với các ngôn ngữ lập trình và mày mò làm chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước