Học sinh Quảng Nam lúng túng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/05/2017 18:15 GMT+7

VTV.vn - Do sai lầm học lệch theo ngành thi đại học nên hiện nay nhiều học sinh tại Quảng Nam lúng túng khi ôn luyện ngoại ngữ để đủ điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT.

Nhiều thay đổi trong quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2017 khiến phụ huynh và thí sinh càng thêm áp lực trong khi ngày thi đang cận kề.

Tại tỉnh Quảng Nam - một địa phương có nhiều huyện miền núi, việc học ngoại ngữ đối với học sinh dân tộc càng trở nên khó khăn hơn. Không những vậy, hiện nay một số trường vẫn có tình trạng học sinh học lệch các môn học theo ngành thi đại học nên khi môn Anh văn trở thành môn thi bắt buộc, cả giáo viên và học sinh đều lúng túng.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải trải qua 4 bài thi, trong đó có môn Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc.

Với em Nguyễn Thị Thanh Sâm (học sinh Trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Nam), do sai lầm học lệch theo ngành thi đại học nên bây giờ rất lúng túng khi ôn luyện ngoại ngữ để đủ điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT.

Chưa kể, khu vực miền núi, do mặt bằng ngoại ngữ khá thấp nên đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số đều gặp khó khăn với môn thi bắt buộc này.

Ngoài thi tự luận, năm nay áp dụng thi trắc nghiệm, do vậy, không chỉ dạy theo phương pháp cũ để giải quyết vấn đề, các trường cũng phải chạy đua để học sinh làm quen với nhiều dạng đề thi trắc nghiệm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Quảng Nam có gần 18.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó trên 3.400 thi sinh dự thi chỉ để lấy kết quả tốt nghiệp. Hiện tại, công tác chuẩn bị điểm thi, phòng thi đã được lên kế hoạch cụ thể. Mọi điểm mới trong kỳ thi năm nay cũng đã được ngành quán triệt đến các trường, giáo viên và học sinh để kỳ thi đạt kết quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước