Học sinh tiêm vaccine hay chưa đều cần được đến trường

Kim Hải, Minh Đức-Thứ ba, ngày 15/02/2022 19:35 GMT+7

VTV.vn - Quan điểm nhất quán của liên ngành giáo dục, y tế là cương quyết, kịp thời trong việc mở cửa trường học từ mầm non cho tới đại học.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng dịch, ưu tiên tối đa tổ chức dạy học trực tiếp. Những lớp có giáo viên, học sinh bị dịch thì khoanh vùng gọn nhất có thể, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học hành của những học sinh khác. Đây là tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nhà trường.

Học sinh tiêm vaccine hay chưa đều cần được đến trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Học trong lớp phải giữ khoảng cách. Hoạt động ngoài trời phải xen kẽ lịch giữa các lớp, tránh để học sinh lớp này tiếp xúc với lớp kia. Đây là một trong những cách mà Trường mầm non Trường Thi B, thành phố Thanh Hóa đang thực hiện để chống dịch.

Hiện tỷ lệ học sinh của trường đi học chỉ có 23% nhưng trường vẫn nỗ lực duy trì dạy học trực tiếp, tổ chức bán trú cho học sinh.

Trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa hiện có 4 giáo viên F0. 24 học sinh thuộc diện F0 và 275 em thuộc diện F1. Nhiều biện pháp được triển khai để phòng dịch, giúp phụ huynh và học sinh an tâm đi học.

Học sinh tiêm vaccine hay chưa đều cần được đến trường - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm hỏi tình hình học tập của học sinh tại điểm lẻ Trường Tiểu học Thành Sơn.

Kiểm tra công tác tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình dịch bệnh tại Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo một lần nữa nhắc lại quan điểm nhất quán của liên ngành giáo dục, y tế là cương quyết, kịp thời trong việc mở cửa trường học từ mầm non cho tới đại học. Học sinh dù đã hay chưa tiêm vaccine đều cần được đến trường. Các nhà trường cần căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, sổ tay phòng dịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng các tình huống xử trí phù hợp.

Tại những trường ở vùng cao, chưa bị dịch COVID-19 tràn tới như Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn và trường Tiểu học Thành Sơn, huyện Bá Thước, lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường cần tranh thủ tối đa thời gian vàng để dạy học trực tiếp, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Gần 94% tổng số học sinh trên toàn quốc đã đi học trực tiếp

Tính đến ngày 14/2, gần 94% tổng số học sinh trên toàn quốc đã đi học trực tiếp, trong đó có 54/63 tỉnh/thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại, chiếm tỷ lệ 85,7%.

Có 93,65% học sinh tiểu học; 94,41% học sinh khối THCS và 99% học sinh khối THPT đã đi học trở lại. Dự kiến từ ngày 21/2 sẽ có thêm 5 tỉnh thành cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp.

Chỉ còn 4 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang có kế hoạch cho trẻ em mầm non đi học trong tháng này nhưng chưa xác định được thời gian cụ thể.

Cấp tiểu học, đến 21/2 sẽ có 62 tỉnh thành phố cho học sinh đi học, chỉ còn tỉnh Tiền Giang chưa xác định thời gian cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước