Học sinh vùng cao cần được hỗ trợ chăn, áo ấm trong mùa đông tới

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 16/12/2015 15:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: tiin.vn)

VTV.vn - Mặc dù các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ nhưng học sinh ở nhiều trường vùng cao của tỉnh Sơn La vẫn cần được hỗ trợ về chăn, áo ấm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, mặc dù đã sắp hết học kỳ I năm học 2015 - 2016 nhưng học sinh một số trường ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa đủ sách giáo khoa các môn mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ và giáo dục công dân. Đặc biệt có gần 2.000 học sinh đã bỏ học giữa kỳ. Nguyên nhân của tình trạng học sinh bỏ học giữa kỳ chủ yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà thiếu lao động nên phải giúp đỡ gia đình.

Để khắc phục tình trạng trên, ngành giáo dục - đào tạo Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phối hợp với các đoàn thể, cha mẹ học sinh đẩy mạnh tuyên truyền để duy trì sĩ số. HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 61 và 81 về hỗ trợ tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông có học sinh bán trú. Theo đó, năm 2015 ngân sách địa phương đã hỗ trợ gần 10,3 tỷ đồng. Các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền mặt 22 tỷ 267 triệu đồng, ủng hộ bằng hiện vật trị giá trên 10 tỷ 32 triệu đồng, hiến 3.950m2 đất để xây dựng nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh cho học sinh bán trú. Tuy nhiên, học sinh ở nhiều trường vùng cao của tỉnh vẫn cần được hỗ trợ về dụng cụ học tập, chăn, áo ấm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước