Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 19/06/2022 06:01 GMT+7

Thí sinh vui mừng sau khi làm tốt bài thi Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

VTV.vn - Sáng 19/6, các thí sinh sẽ thi môn Toán với hình thức tự luận. Thời gian làm bài trong 120 phút. Các môn chuyên sẽ thi vào ngày 20/6.

Trong ngày thi đầu tiên (18/6), các thí sinh đã thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Dù thời tiết nắng nóng nhưng đề thi Văn và Tiếng Anh được nhiều thí sinh đánh giá là "hạ nhiệt" và vừa sức. Đề thi chủ yếu tập trung vào kiến thức ở học kỳ 2, là thời điểm các em đã được đi học trực tiếp nên không quá khó, không có sự phân loại nhiều.

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 1.

Niềm vui của gia đình và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng, huyện Đan Phượng khi làm được bài thi môn đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 2.

Cô giáo và thí sinh trao đổi về đề thi Ngữ văn sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đề thi Ngữ văn hỏi về tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ và "Sự cần thiết của việc nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn". Theo đánh giá của các giáo viên và thí sinh, đề có cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi rõ ràng, không quá khó nhưng vẫn có tính phân loại học sinh.

Chiều 18/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút theo hình thức trắc nghiệm. Đây là môn thi thứ hai trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023.

Sau buổi thi, khá nhiều thí sinh cho rằng, đề thi Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không làm khó thí sinh. Các thí sinh ra về với tâm trạng hào hứng và tự tin bước vào môn thi cuối cùng - môn Toán, trong sáng 19/6.

Tại một số điểm thi khác, các thí sinh đều có chung nhận xét, đề Tiếng Anh nhẹ nhàng, không có câu hỏi nào quá khó. Phần từ vựng không có từ nào mới, còn phần ngữ pháp có khó hơn đôi chút. Có khá nhiều em dự đoán sẽ đạt điểm cao ở bài thi này.

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 3.

Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi Trường THCS Ngô Quyền, quận Hà Bà Trưng khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, chiều 18/6. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 4.

Phụ huynh đón thí sinh sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo đánh giá của một số giáo viên dạy Tiếng Anh, cấu trúc đề thi chính thức bám sát cấu trúc đề các năm trước, bao gồm 40 câu trắc nghiệm kiểm tra tổng hợp kiến thức ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp học trong chương trình trung học cơ sở. Đề thi vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết, chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh. Do đó, học sinh đại trà mức khá có thể đạt 8-8,75 điểm dễ dàng.

Phần bài đọc có chủ đề quen thuộc, từ vựng và câu hỏi không đánh đố học sinh. Tuy nhiên, học sinh dễ mất điểm ở dạng bài viết lại câu và sử dụng từ gợi ý viết lại câu nếu không nắm vững cấu trúc và đọc không kỹ đề bài.

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 5.

Phụ huynh đội nắng chờ đón thí sinh tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hôm nay (19/6), thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn cuối cùng - Ảnh 6.

Thanh niên tình nguyện làm việc dưới trời nắng gay gắt tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Điểm mới nhất của kỳ thi năm nay là các điểm thi có một khu vực riêng để đồ cho thí sinh. Khu vực này cách phòng thi 25m, nhằm chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Do thời tiết nắng nóng, Hà Nội đã cho phép các điểm thi bật điều hòa để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh nhưng vẫn phải mở cửa ra vào.

Tại hơn 200 điểm thi trên toàn thành phố ghi nhận có hàng chục thí sinh F0 vẫn tham gia dự thi. Các em được bố trí phòng thi riêng để đảm bảo phòng dịch. Hà Nội là một trong những địa phương có đông thí sinh thi vào lớp 10 nhất cả nước. Trong đó, sẽ chỉ có 60% thí sinh được học công lập.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 18/6, có 105.628 thí sinh đến dự thi, vắng 981 thí sinh. Có 26 cán bộ coi thi vắng và đều đã được thay thế, bổ sung kịp thời. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững, các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước