Hơn 36.000 thí sinh TP.HCM tham gia thi Đánh giá năng lực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, có hơn 36.000 thí sinh đăng ký tham gia đợt 1 của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019 tổ chức ngày 31/3.

Như vậy, số thí sinh đăng ký tham gia đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm nay tăng gấp 7,3 lần so với năm 2018. Ngoài số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng đột biến, năm nay có tới 17 đơn vị ngoài hệ thống Đại học quốc gia với 15 trường đại học và 2 trường cao đẳng đã liên kết sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Dù bao quát phần lớn các môn học trong chương trình phổ thông, nhưng Đại học quốc gia TP.HCM cho biết, bài thi Đánh giá năng lực không tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức mà yêu cầu thí sinh phải tư duy linh hoạt. Thí sính phải có nền tảng kiến thức vững chắc, vận dụng tốt các kỹ năng đọc hiểu, tư duy logic, xử lý số liệu để giải quyết các câu hỏi. Bài thi Đánh giá năng lực cho phép thí sinh làm 120 câu trong 150 phút.

"Điều quan trọng nhất là thí sinh phải học tập thật cơ bản, không học tủ, không học vẹt bởi đề thi này yêu cầu thí sinh sử dụng khả năng đọc, phân tích, suy luận, đánh giá. Do đó, các em phải tiếp cận việc học theo cách cơ bản, thoải mái nhất" - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết.

Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2019 do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức gồm 2 đợt. Đợt 1 vào ngày Chủ nhật (31/3) tại TP.HCM, Bến Tre và đợt 2 vào ngày 7/7. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 10/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước