Hợp tác giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ

Bích Ngọc, Duy Công, Đức Thắng-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 19:56 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện đứng thứ 5 toàn thế giới về số lượng sinh viên quốc tế theo học tại Hoa Kỳ.

Trong nước, có hàng trăm chương trình liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học của Hoa Kỳ với Việt Nam. Giáo dục được coi là nền tảng trong quan hệ hợp tác, mở đường cho nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Lần đầu tiên, 3 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cùng tham gia vào một dự án đổi mới giáo dục đại học - PHER. Dự án nằm trong Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID).

Hàng năm, Chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam hàng trăm suất học bổng đại học và sau đại học, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên, giáo viên Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nhiều đoàn học sinh và giáo viên của Hoa Kỳ cũng tham gia chương trình trao đổi tại Việt Nam, học hỏi ngôn ngữ, văn hóa cũng như hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Mới đây, Bộ GD&ĐT và USAID đã lần đầu tiên ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Đây là minh chứng rõ ràng cho những cam kết về đối tác cùng phát triển, cùng có lợi trong hợp tác giáo dục cũng như trong quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước