Hợp tác Việt - Nga trong đào tạo ngành cảnh sát và an ninh

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 10/06/2019 10:36 GMT+7

VTV.vn - Đây là lĩnh vực hợp tác có bề dày truyền thống và độ tin cậy cao giữa hai nước.

Nhiều học viên công an của Việt Nam được đào tạo tại Liên bang Nga, khi trở về nước đã trở thành những cán bộ có chuyên môn cao, đảm nhiệm các trọng trách trong lực lượng công an của Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục được hai bên tích cực thúc đẩy trong thời gian tới.

Từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học tổng hợp Moscow đã tiếp nhận gần 60 học viên từ Học viện Cảnh sát nhân dân Việt Nam sang học, hiện có 2 chuyên ngành đào tạo cho học viên Việt Nam là giám định tư pháp và tâm lý học. Hàng năm, các cơ sở đào tạo ngành công an của Việt Nam đều cử học viên Việt Nam sang đào tạo tại LB Nga. Tại cuộc tọa đàm về nâng cao chất lượng đào tạo giữa Bộ Nội vụ LB Nga và Bộ Công an Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, hai bên đều mong muốn sẽ mở rộng các ngành đào tạo và các hình thức hợp tác mới trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài việc đưa thêm học viên công an Việt Nam sang đào tạo tại LB Nga, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ LB Nga cũng đang đề xuất thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, với việc tăng cường tài liệu và giảng dạy tiếng Nga, trao đổi cán bộ hai chiều và hợp tác nghiên cứu khoa học chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước