Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Huế quyết không để xảy ra sự cố bất thường mà không có phương án xử lý

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 20/07/2020 10:26 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GDĐT Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh đã triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo đúng yêu cầu của Bộ GDĐT.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế và các thành viên BCĐ tham dự buổi làm việc.

Huế quyết không để xảy ra sự cố bất thường mà không có phương án xử lý - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tỉnh đã triển khai các công việc chuẩn bị theo đúng yêu cầu của Bộ GDĐT. Theo đó, đã thành lập BCĐ thi của tỉnh; ban hành Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi; tổ chức hội nghị phổ biến về công tác thi đến tất cả các nhà trường, các thành viên tham gia kỳ thi.

Kỳ thi năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.576 thí sinh dự thi, trong đó có 779 thí sinh tự do được bố trí tại 35 điểm thi. Tỉnh đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi, hồ sơ thi, phương án đảm bảo an toàn tại 35 điểm thi chính thức và 9 điểm thi dự phòng. Các điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất tại địa điểm đặt Ban chấm thi, Ban làm phách; bố trí đầy đủ các camera ở khu vực chấm thi theo quy định.

"Lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại các điểm thi, nơi in sao đề thi, bảo quản bài thi, chấm thi… đảm bảo các điều kiện an toàn tuyệt đối. Từ nay đến khi diễn ra kỳ thi, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung chỉ đạo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ các phương án dự phòng (mưa lũ, cháy nổ, dịch bệnh…). Với tinh thần cao nhất, tỉnh không để xảy ra sự cố bất thường mà không có phương án xử lý", ông Tân nói.

Khẳng định "Công an tỉnh quyết tâm bảo vệ an toàn kỳ thi" , ông Lê Văn Vũ, Phó GĐ Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ kỳ thi và yêu cầu, "khó, vướng ở đâu phải báo cáo ngay để kịp thời xử lý". Trên cơ sở kế hoạch tham gia tổ chức kỳ thi chung của Công an tỉnh, tất cả các đơn vị đã ban hành kế hoạch cụ thể, giao việc đến từng người, "nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra sai sót sẽ phải phải chịu trách nhiệm", ông Vũ nói.

Huế quyết không để xảy ra sự cố bất thường mà không có phương án xử lý - Ảnh 2.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục nhấn mạnh đến 2 mục tiêu của kỳ thi là an toàn và chất lượng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát lại thành phần BCĐ, bổ sung thêm các thành viên có vai trò trong công tác thông tin tuyên truyền về kỳ thi. "BCĐ phải quy trách nhiệm cho từng thành viên, tránh tình trạng chung chung, không trúng, chồng chéo", Bộ trưởng lưu ý, đồng thời yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế bám sát chỉ đạo về tiến độ của Bộ GDĐT, trong quá trình chuẩn bị nếu có vướng mắc cần trao đổi ngay với Bộ để cùng tháo gỡ.

Năm 2019, sau khi có kết quả kỳ thi và theo phân tích phổ điểm, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp ở vị trí 27/63 tỉnh/thành phố, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Bùi Thanh Hà, vị trí này khiêm tốn so với tiềm năng cũng như sự đầu tư, quan tâm về giáo dục của tỉnh, vì vậy năm nay cần phải cải thiện.

Cũng cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế cần nỗ lực để cải thiện thứ hạng phổ điểm thi THPT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý, các cơ sở giáo dục cần tập trung cho việc ôn thi cho học sinh. "Bây giờ vẫn còn thời gian, nếu ôn tập thiết thực sẽ có hiệu quả. Với nhóm học sinh yếu, học sinh vùng khó khăn có thể bố trí giáo viên có chuyên môn tốt từ các trường khác đến ôn tập. Cần chú ý đến những học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 chưa được tiếp cận đầy đủ với học trực tuyến, học trên truyền hình", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Nhạ đặc biệt nhấn mạnh đến sự "đều tay" ở tất cả các khâu, bởi chỉ cần một việc ở một khâu sai sót có thể làm hỏng toàn bộ nỗ lực của tất cả các khâu còn lại. "Thi cử không nói trước, nên không thể chủ quan".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước