Hy hữu: 3 thủ khoa đầu vào của ĐH Bách khoa TP.HCM đều tên “Huy Hoàng”

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 22:04 GMT+7

VTV.vn - Đáng nói, 3 thủ khoa năm nay của ĐH Bách Khoa TP.HCM không chỉ trùng tên mà cả 3 thí sinh đều đăng ký khoa Khoa học máy tính.

Ngày 10/10, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Điểm đặc biệt khiến nhiều người cảm thấy thú vị tại Lễ khai giảng này là 3 tân thủ khoa đầu vào của trường được vinh danh cùng tên.

Đó là bạn Trần Công Huy Hoàng - Thủ khoa kỳ thi Đánh giá Năng lực với 1.118 điểm; bạn Trần Huy Hoàng - thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A00 tại Bình Định với tổng điểm 29,5; và bạn Nguyễn Huy Hoàng - thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A00 tại TP.HCM với 29,5 điểm.

Và càng hi hữu hơn khi cả 3 thí sinh này cùng tên đỗ thủ khoa này đều đăng ký khoa Khoa học máy tính của trường.

Năm nay, ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất là 28, theo công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. So với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019, điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính tăng 2,5 điểm.

Ở kỳ tuyển sinh năm nay, Đại học Bách khoa TP.HCM tuyển hơn 5.000 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực; xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì? Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh phải làm gì?

VTV.vn - Nếu đã trúng tuyển, thí sinh sẽ phải làm thủ tục nhập học trong khoảng thời gian 5 ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước