Nữ thủ khoa khối C “trường làng” Đà Nẵng mê môn Sử, muốn thành luật sư giỏi

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 17/09/2020 12:02 GMT+7

VTV.vn - Cô thủ khoa khối C ở Đà Nẵng Đặng Thanh Hải có niềm đam mê lớn với môn Lịch sử. Đáng nói, chị gái Hải cũng từng đạt á khoa môn này ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Không theo học ở những trường danh tiếng tại Đà Nẵng nhưng Đặng Thanh Hải, học sinh lớp 12/11, Trường THPT Phan Thành Tài (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C với kết quả thi điểm 3 môn là 28,25. Trong đó, Hải đạt 9 điểm môn Ngữ văn: 9; 9,75 cho môn Lịch sử và giành 9,5 môn Địa lý.

Chia sẻ về số điểm cao đạt được, Hải chia sẻ, em có niềm yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử. Đáng nói, chị gái Hải là Đặng Thị Kim Ngân, cũng học sinh "trường làng" Phan Thành Tài, từng là Á khoa môn Lịch sử tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Hiện Ngân là sinh viên năm thứ ba, Trường đại học Luật TP.HCM.

Đây cũng chính là ngôi trường đại học mà cô tân thủ khoa Đặng Thanh Hải lựa chọn. Chia sẻ với báo Nhân dân, Hải nói: "Em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 là trường đại học Luật TP.HCM, sẽ cùng học với chị gái em. Hy vọng giảng đường đại học sẽ giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức, em sẽ cố gắng học thật tốt để trở thành một luật sư giỏi, có thể giúp ích cho gia đình, xã hội".

Nữ thủ khoa khối C “trường làng” Đà Nẵng mê môn Sử, muốn thành luật sư giỏi - Ảnh 1.

Tân thủ khoa khối C Đặng Thanh Hải. Ảnh: Báo Nhân dân

Tiết lộ về bí kíp học tốt của mình, Hải cho biết phải phân bổ thời gian phù hợp, đam mê môn học, khối học mình đang đặt ra để thi vào các trường đại học đúng chuyên ngành mình ao ước.

Hải cho hay: "Ngoài giờ học các môn, có thời gian, em và nhóm bạn trong lớp thường đến trường rất sớm, cùng nhau trao đổi, tự ôn tập về các mốc lịch sử. Học các môn khoa học xã hội, cần tư duy logic nhưng phải biết vận dụng kỹ năng, ngôn ngữ để kết nối, xâu chuỗi các kiến thức. Với môn lịch sử, phải thực sự thích học, đam mê học thì học mới có chất lượng, còn học đối phó hay học thuộc lòng sẽ khó đạt kết quả như mong đợi ạ".

"Nếu môn Ngữ văn mang lại cho em lối tư duy mở rộng, thì các môn Lịch sử và Địa lý, em học chắc từ khóa, chủ đề trong sách giáo khoa, ngoài ra còn giải nhiều đề để nhớ lâu hơn. Đồng thời, em tìm những đề thi của các năm trước trên mạng rồi tải về giải. Chính cách học này giúp em khái quát, lĩnh hội được nhiều kiến thức môn Lịch sử, Địa lý. Tìm hiểu kỹ đề thi các năm trước, em thấy phần lớn, phần khó lại nằm trong những nội dung có in chữ nhỏ (nội dung ghi chú thích - PV) ở cuối từng trang sách hoặc cuối từng bài, nên em tập trung để ý, ghi chép và cố gắng nắm các thông tin này", cô trò nhỏ cho biết thêm.

Sinh ra trong một gia đình bình thường, bố là nhân viên thu phí tại trạm giao thông, mẹ buôn bán nhỏ tại nhà, chị em Hải từ nhỏ đã tự bảo ban nhau cố gắng học hành. Và dù không theo học ở những ngôi trường danh tiếng tại Đà Nẵng nhưng kết quả đạt được của Hải đã cho thấy, nếu nỗ lực học tập, có kế hoạch phân bổ thời gian và nội dung hợp lý vẫn sẽ đạt được kết quả vượt ngoài kỳ vọng.

Ngoài Đặng Thanh Hải, Đà Nẵng còn có các thủ khoa khác như: Nguyễn Lê Vũ học lớp 12A2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là thí sinh duy nhất tại Đà Nẵng đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn xét tuyển đại học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ngoài Lê Vũ đạt điểm tuyệt đối 30 điểm, khối B còn có 4 thí sinh đạt 29,8 điểm cho 3 môn thi.

Thí sinh Trần Thanh Tĩnh (lớp 12/28, trường THPT Phan Chu Trinh) là thủ khoa khối A với 29,05 điểm (Toán: 9,8; Vật lý: 9,25; Hóa học: 10) và á khoa khối B với 29,8 điểm (Toán 9,8, Hóa học: 10, Sinh học: 10). Thí sinh Nhiếp Thị Bảo Châu (lớp 12A2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) đồng thủ khoa khối A với 29,5 điểm (Toán: 9,8; Vật lý: 9,5; Hóa học: 9,75).

Thủ khoa khối D1 là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc (lớp 12/10, Trường THPT Phan Châu Trinh) với tổng số điểm thi là 28,9 điểm (Toán: 9,6; Ngữ văn: 9,5; Anh văn: 9,8).

Thủ khoa khối A1 là Ngô Quang Nguyên (lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) với tổng số điểm thi là 29,2 điểm (Toán: 10; Vật lý: 10; Anh văn: 9,2).

Thủ khoa 30 điểm khối B mê Doraemon, mơ đỗ ngành Y đa khoa Thủ khoa 30 điểm khối B mê Doraemon, mơ đỗ ngành Y đa khoa

VTV.vn - Tin vui đến với Nguyễn Lê Vũ khi trở thành thủ khoa khối B toàn quốc với số điểm tuyệt đối 30 sau khi tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sáng nay (16/9).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước