"IT áo xanh" hỗ trợ trẻ em học trực tuyến

Bích Thủy - Ngọc Minh-Thứ bảy, ngày 11/09/2021 21:13 GMT+7

VTV.vn - Tại một số địa phương, mô hình đội thanh niên xung kích giúp đỡ học sinh học trực tuyến đã ra đời.

Tại nhiều tỉnh, thành có dịch, tuần học tập trực tuyến đầu tiên đã khép lại với nhiều khó khăn. Em Nguyễn Văn Tình, học sinh trường Tiểu học Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: "Mấy ngày đầu tiên con không có máy tính để học, con rất lo vì thiếu thiết bị và không biết học như thế nào?".

Tại các huyện ngoại thành của Hà Nội, mối lo của Tình cũng là nỗi niềm của hàng trăm học sinh khác. Cấp tốc quyên góp, Huyện Đoàn Đông Anh đã kịp thời trao tặng hơn 100 thiết bị học tập cho các em học sinh nghèo trên địa bàn.

Đã trải qua tuần đầu học trực tuyến nhưng vẫn liên tiếp các tình huống trục trặc phát sinh. Đúng như tinh thần nơi nào khó có thanh niên, ngay lập tức, các thành viên của đội "IT áo xanh" đã có mặt để gỡ khó.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ các em suốt thời gian học online. Trong quá trình học, nếu các em gặp sự cố gì sẽ gọi vào số điện thoại, các anh chị thanh niên sẽ có mặt giúp đỡ", anh Dương Bá Lương, Bí thư Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thụy Lâm cho biết.

IT áo xanh hỗ trợ trẻ em học trực tuyến - Ảnh 1.

Thiếu thiết bị học tập, gián đoạn về đường truyền và khó khăn hơn cả đối với học sinh vùng ngoại thành là bỡ ngỡ với hình thức học tập mới.

Anh Nguyễn Hoàng Xuân Thanh, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Anh cho biết: "Đa số gia đình thuộc diện chính sách khó khăn, bố mẹ các em có tuổi nên không có điều kiện hiểu biết về công nghệ để hướng dẫn các em học online".

Những ngày này, bóng áo xanh tình nguyện luôn thấp thoáng trong các giờ học online của cô trò trên địa bàn huyện Đông Anh. Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nhiều tình nguyện viên còn nhiệt tình kèm cặp thêm bài vở hàng ngày cho các em.

"Trong thời buổi khó khăn này có các anh chị đến hướng dẫn học tôi rất mừng, không biết nói gì hơn", bà Lê Thị Nghị, xã Vĩnh Ngọc chia sẻ.

Giải pháp kịp thời, việc làm sáng tạo và quan trọng hơn cả là tinh thần xung kích, mô hình đội thanh niên "IT áo xanh" cho thấy bài toán học trực tuyến hiệu quả cần được giải bằng sự chung vai gắng sức của tất cả chúng ta.

IT áo xanh hỗ trợ trẻ em học trực tuyến - Ảnh 2.

Một lớp học dã chiến ở phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, một số hộ dân ở các khu nhà trọ lụp xụp, nhà ven kênh rạch ở "vùng đỏ", "vùng cam" được chính quyền di tản tạm đến các khu chung cư để ngăn ngừa dịch bệnh. Vào năm học mới, tại các khu ở tập trung này xuất hiện các lớp học dã chiến rất đặc biệt.

Ghi nhận tại lớp học dã chiến đặc biệt ở phường 12, quận Bình Thạnh, UBND quận đã lắp trạm Internet, dọn dẹp tầng trệt chung cư làm lớp học dã chiến để các em học sinh kịp bước vào năm học mới với chương trình học online.

Lớp học này gồm học sinh đủ các cấp nhưng nhiều nhất là các em cấp 1. Bàn học là ghế đá tận dụng ở sân chung cư bê vào. Chính quyền địa phương cho biết đang vận động nguồn xã hội hóa để có thêm bàn ghế, quạt máy hỗ trợ các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước