Không khí ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 trên cả nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/09/2022 13:39 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (5/9), học sinh trên cả nước đã làm lễ khai giảng và chính thức bước vào năm học mới.

* Cùng với học sinh cả nước, hơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội chính thức bước vào năm học mới. Lễ khai giảng được các trường tổ chức theo hướng ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, tạo không khí tươi vui, hứng khởi; tạo động lực cho học sinh bước vào năm học mới.

Sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, năm nay thầy và trò lại được gặp nhau dưới mái trường thân yêu và trực tiếp dự lễ khai giảng. Ngày tựu trường mang tới nhiều cảm xúc mới mẻ. Những nghi thức truyền thống của lễ khai giảng, thư của Chủ tịch nước được nhắn gửi tới tất cả các em học sinh.

Trở lại học trực tiếp sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, năm học này sẽ có không ít khó khăn, thách thức với các nhà trường.

Ngay sau lễ khai giảng, các trường đều tổ chức cho học sinh học bình thường. 2022-2023 là năm học trọng tâm trong triển khai đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông. Trong đó có dạy theo chương trình mới ở lớp 3, 7 và 10. Đổi mới là nhiệm vụ lớn và nhiều thách thức. Ngành Giáo dục, các nhà trường, các thầy cô giáo sẽ nỗ lực, kiên trì thực hiện để hoàn thành mục tiêu đổi mới.

* Tiếng trống vang báo hiệu năm học mới tại Cần Thơ đã bắt đầu. Đây cũng đồng thời là lúc 9 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai. Trong đó, đáng chú ý nhất là các mục tiêu nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục các cấp.

Không khí ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 trên cả nước - Ảnh 1.

: Quang cảnh buổi lễ Khai giảng tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Trong ảnh: Trao các suất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Năm học này, TP Cần Thơ đón hơn 252.000 học sinh. Để đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho việc giảng dạy, thành phố đã nâng cấp sửa chữa 8 trường THPT. Về đội ngũ giáo viên phục vụ giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường hợp đồng thêm hoặc luân chuyển giáo viên các trường để đảm bảo việc phân công, phân lớp.

Năm học này, Cần Thơ cũng tiếp tục hỗ trợ 100% học phí đối với học sinh thuộc các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập.

Không khí ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 trên cả nước - Ảnh 2.

Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

* Bắt đầu năm học 2022 - 2023, trong bối cảnh bình thường mới, ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh quyết tâm biến khó khăn, thách thức mà đại dịch gây ra thành động lực, thành cơ hội để thay đổi và phát triển. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn về tăng sĩ số cơ học, thiếu giáo viên, đảm bảo mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm hỗ trợ giáo dục mầm non và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

* Ngày khai trường tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng diễn ra trong không khí ấm áp, thân thương thắm tình thầy trò. Gần 900 học sinh ưu tú đã được đón lễ khai giảng gọn nhẹ với những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, với những tràng vỗ tay chào đón học sinh đầu cấp…

Năm học vừa qua, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 46 giải học sinh giỏi quốc gia, có 8 học sinh xuất sắc được chọn vào đội tuyển đi thi Olympic quốc tế các môn Toán, Hóa, Tin, Sinh học. Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tích cực đẩy mạnh liên kết đào tạo quốc tế, ký biên bản hợp tác với trường THPT Mount Lebanon, thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ.

Không khí ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 trên cả nước - Ảnh 3.

Học sinh trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) vui mừng tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại trường THPT Phan Châu Trinh, năm học mới khởi động với nhiều niềm vui và háo hức sau 2 năm nhà trường không tổ chức lễ khai giảng do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tự hào là ngôi trường có bề dày truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, năm học này, nhà trường đã vinh dự đón 1.381 học sinh vào lớp 10 với chuẩn đầu vào cao nhất thành phố.

Năm học 2022-2023 được Đà Nẵng xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông với việc triển khai chương trình mới đối với lớp 3, 7 và lớp 10. Cũng trong năm học này, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí cho tất cả cấp học từ mầm non đến THPT, đồng thời chi gần 5 tỷ đồng mua sách giáo khoa cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi do COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước