Khuyến nghị thời gian cho học sinh đi học trở lại

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 06:00 GMT+7

Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Các địa phương thuộc nhóm "có nguy cơ dịch bệnh thấp" có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Còn các địa phương trong nhóm có "nguy cơ cao" thì phải dựa theo chỉ đạo của Chính phủ để cân nhắc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các địa phương có thể tính toán để học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trước, các lớp khác học sau. Lịch học có thể linh hoạt 3 buổi/tuần, đan xen học trực tiếp và trực tuyến.

Đến thời điểm này, Cà Mau là tỉnh dự kiến cho các trường hoạt động trở lại sớm nhất. Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ đến trường từ ngày mai (20/4). Phần lớn các tỉnh thành còn lại thì dự kiến từ đầu tháng 5.

Cần tính toán kỹ việc cho học sinh đi học trở lại Cần tính toán kỹ việc cho học sinh đi học trở lại

VTV.vn - Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng đây là việc cần được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước