Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:00 GMT+7

Học sinh, sinh viên nhận học bổng của Tỉnh đoàn Hậu Giang (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 8/1, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh , sinh viên (9/1/1950 – 9/1/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, kết quả học sinh, sinh viên của tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Ông Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp. Mỗi học sinh, sinh viên cần nuôi dưỡng vun đắp cho bản thân tình yêu, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước; thể hiện tình yêu đúng cách thông qua việc tránh xa các tệ nạn xã hội, có thái độ sống đúng đắn, nỗ lực học tập và trân trọng, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của đất nước. Đồng thời, các em cần có chí tiến thủ, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, lập thân, lập nghiệp để khẳng định bản thân, có tầm nhìn rộng mở, tinh thần cầu thị, ham học hỏi để thành công...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho 10 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn Hậu Giang tặng 60 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tối 8/1, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2020).

Tại buổi họp mặt, các sinh viên đã giao lưu với đại biểu là cựu cán bộ Hội Sinh viên qua các thời kỳ và nhạc sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Thế Hiển. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, thông điệp nhằm tiếp ngọn lửa của truyền thống của lòng yêu nước, trong đó thể hiện rõ nhất là hành động của sinh viên trong thời đại mới.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thụy Yến Phương cho biết, từ khi thành lập vào năm 2008 đến nay, Hội đã từng bước trưởng thành với những phong trào và hướng đi mới, cùng các hình thức tập hợp sinh viên ngày càng đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. Đặc biệt, nhiều sinh viên của tỉnh Vĩnh Long đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế, góp phần cổ vũ thiết thực tinh thần chủ động, tích cực của sinh viên trong tham gia hoạt động giáo dục và rèn luyện.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để định hướng, dẫn dắt, sinh viên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đất  nước giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ và phát huy vai trò của sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp giai đoạn 2020-2024 với Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh. Chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh thực tập, lao động, ưu tiên nhận và bố trí việc làm phù hợp với nguyện vọng và chuyên môn, sở trường, năng khiếu; hỗ trợ kinh phí, nguồn lực cho các sinh viên đạt giải cao tại các kỳ thi ý tưởng, dự án  khởi nghiệp của tỉnh; hỗ trợ nguồn lực giúp đỡ sinh viên khó khăn, vượt khó tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

* Tối 8/1, Thành đoàn Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020); tổng kết, trao giải hội thi Tiếng hát học sinh sinh viên lần thứ 14 và Hội thao Sinh viên thành phố lần thứ 10 năm 2019.

Nhân dịp này, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ đã quyết định công nhận và tuyên dương 120 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", 3 tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã công nhận 25 học sinh khối trung học phổ thông đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và 17 học sinh khối cao đẳng, trung cấp đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2018–2019. Đặc biệt, trong năm học 2018–2019, thành phố Cần Thơ được Trung ương xét chọn và công nhận 11 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và 4 cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu nhận giải "Sao tháng Giêng" năm 2018–2019.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh cũng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 15 sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018–2019.

Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ 14 diễn ra từ ngày 4-7/1/2020, thu hút 19 đơn vị tham gia từ 10 đoàn trường đại học, cao đẳng và 9 quận, huyện đoàn trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ. Kết quả, giải Nhất toàn đoàn Khối quận, huyện và Khối đại học, cao đẳng lần lượt thuộc về Huyện đoàn Phong Điền và Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Hội thao Sinh viên thành phố lần thứ 10 năm 2019 diễn ra vào cuối năm 2019 với 4 nội dung thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và Giải Việt dã đã thu hút hơn 3.000 vận động viên từ 10 trường đại học, cao đẳng tham gia.  Ban Tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các vận động viên đạt giải ở các nội dung thi đấu.

Sinh viên Việt Nam khẳng định hoài bão đẹp Sinh viên Việt Nam khẳng định hoài bão đẹp

VTV.vn - Hàng trăm sinh viên Việt Nam tiêu biểu trên khắp cả nước và nước ngoài đã được tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và nhận giải thường Sao tháng Giêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước