Kỳ thi THPT quốc gia 2015 có đạt mục đích của kỳ thi "2 trong 1"?

Kim Hải (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/07/2015 21:11 GMT+7

VTV.vn - Công tác tổ chức coi thi cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 chính thức kết thúc. Kỳ thi có diễn ra nghiêm túc hay không? Về cơ bản có đạt được mục đích của kỳ thi "2 trong 1"?

Đây là những câu hỏi đang khiến dư luận quan tâm nhất. Đó cũng là những nội dung chủ chốt mà các nhà báo, các phóng viên đặt ra cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cuộc họp báo vừa kết thúc.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 4 ngày từ 1 - 4/7 với sự tham gia của hơn 1 triệu thí sinh. Có 28% thí sinh thi nhằm mục đích xét tốt nghiệp THPT và 72% thi để xét tuyển vào Đại học, cao đẳng. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi rất cao, giảm chi phí lượng hồ sơ ảo. Toàn xã hội đã vào cuộc để hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước