Kỳ thi THPT Quốc gia: Hơn 30% thí sinh chỉ xét tốt nghiệp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/06/2016 07:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: VTV News)

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, hơn 30% số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, không đăng ký vào Đại học, Cao đẳng.

Con số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp cao hơn năm 2015. Số lượng thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng tổng cộng là gần 520.000 thí sinh, chiếm 59%. Số còn lại là thí sinh tự do.

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất. Từ ngày mùng 1 - 4/7, các thí sinh sẽ làm bài thi THPT Quốc gia. Môn thi đầu tiên là Toán.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước