Ký túc xá ĐH Hải Phòng vi phạm PCCC: Nhà trường cam kết khắc phục sau Tết Nguyên đán

Sơn Hà, Đình Hưng-Thứ năm, ngày 22/12/2022 06:35 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống chữa cháy vách tường không có nước, hệ thống báo cháy tự động hoàn toàn tê liệt là thực trạng mất an toàn PCCC của 2 toà ký túc xá K1, K2 của Trường ĐH Hải Phòng.

Hơn 1.300 sinh viên của trường Đại học Hải Phòng đang rất hoang mang vì phải di dời chỗ ở.

Nguyên nhân là do 2 toà ký túc xá, nơi lưu trú của hơn 1.700 sinh viên, vừa bị tạm đình chỉ vì vi phạm các quy định về an toàn Phòng cháy chữa cháy.

Tủ báo cháy trung tâm của tòa nhà ký túc xá cao 8 tầng đã bị ngắt điện hoàn toàn. Các hệ thống lăng vòi chữa cháy, chưa 1 lần được bảo dưỡng thay thế, suốt 12 năm qua, kể từ khi Tòa nhà đưa vào sử dụng.

Ký túc xá ĐH Hải Phòng vi phạm PCCC: Nhà trường cam kết khắc phục sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Khu ký túc xá K1, K2 của trường Đại học Hải Phòng. Ảnh: CAND

Tuần trước, công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của 2 tòa ký túc xá K1, K2 và dãy nhà ăn 2 tầng của trường đại học Hải Phòng.

Ngày 15/12, trường cũng đã thông báo các em sinh viên chuẩn bị sẽ phải di dời khỏi ký túc xá để trường khắc phục PCCC. Nhiều sinh viên rất hoang mang vì nhà xa hoặc nếu muốn ở gần thì chi phí thuê trọ rất đắt đỏ.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện hơn 400 sinh viên đã chủ động di dời. Còn khoảng 1.300 sinh viên vẫn đang trọ trong 2 tòa KTX 8 tầng K1 và K2. Nhà trường cam kết sau Tết Nguyên đán sẽ khắc phục xong để các sinh viên quay trở lại ký túc xá an toàn.

Việc đảm bảo an toàn PCCC trong mọi hoạt động đời sống thời điểm này cũng khá quan trọng. Bởi hiện nay nhiều khu vực trên cả nước, kể cả miền Bắc và miền Nam đều đang trong những ngày hanh khô, độ ẩm xuống thấp. Với điều kiện này, nếu sơ suất để xảy ra cháy, nguy cơ lửa sẽ lan nhanh và khó khống chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước