Làm gì để đảm bảo an toàn khi trẻ đi học trở lại?

Đức Hạnh - Trung Kiên-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 06:57 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn cho trẻ khi trở lại trường học trong trạng thái bình thường mới phụ thuộc vào ý thức và từng hành vi của người lớn.

TP Hồ Chí Minh dự kiến để học sinh các cấp trở lại trường học vào tháng 12 tới, ưu tiên học sinh các lớp 1,2, 6, 9 và lớp 12. Bậc học mầm non sẽ trở lại trường muộn hơn thế nhưng, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi số ca mắc đang có dấu hiệu tăng trở lại. 

Dù có tỉ lệ nhiễm COVID-19 thấp nhất trong các nhóm tuổi nhưng tỉ lệ tử vong của trẻ từ 0 - 2 tuổi lại chiếm tỉ lệ cao nhất. Trong khi, yêu cầu trẻ ở độ tuổi này mang khẩu trang trong suốt quá trình học là điều rất khó. Vì thế để đảm bảo an toàn cho trẻ khi trở lại trường học, vai trò của giáo viên rất quan trọng.

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP Hồ Chí Minh, trẻ nhiễm COVID-19 chủ yếu lây từ người lớn, trong đó 2 nguồn chính là người thân trong gia đình và giáo viên. Vì thế, để an toàn, nhà trường nên tổ chức đón và nhận trẻ từ ngoài cổng trường, đồng thời xây dựng hệ thống phân luồng sàng lọc tại đây. Hình thức này nên áp dụng cho tất cả các bậc học.

Để sống chung với dịch bệnh an toàn, từ phía nhà trường là chưa đủ. Bản thân mỗi phụ huynh cần phải thay đổi thói quen như đo nhiệt độ cho con mỗi ngày trước khi đến trường, dạy trẻ biết rửa tay và mang khẩu trang đúng cách. Hơn cả cần bình tĩnh khi nhận thông tin con hay trường con đang theo học có ca mắc COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước