Làm gì để tạo hứng thú học tập cho học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội ngày trở lại trường?

VTV Digital-Thứ hai, ngày 11/05/2020 19:56 GMT+7

VTV.vn - Việc tạo hứng thú học tập, đưa các con vào nề nếp sinh hoạt tại trường là điều mà các thầy cô giáo đang đặt lên hàng đầu trong những ngày đầu tiên trẻ đi học trở lại này.

Khóc ngay khi đến cổng trường, thậm chí vẫn khóc khi cha mẹ đã ra về, chưa quen với việc đi học trở lại... đây là tâm lý của không ít trẻ khối mầm non trong sáng nay (11/5). Bản thân thầy cô giáo và phụ huynh cũng đã chuẩn bị cho sự thay đổi này và từng bước đưa các con vào nếp học tập, sinh hoạt của nhà trường.

Với khối tiểu học, háo hức, mong chờ quay trở lại trường là tâm lý chung nhưng vẫn còn các em chưa bắt ngay vào nhịp học tập tại trường.

Tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, trong ngày hôm nay, thầy cô cũng bắt đầu luôn với các bài học mới bên cạnh việc ôn tập kiến thức cũ để các con hứng thú và nhanh chóng quay trở lại guồng học tập.

Cô giáo Trần Thị Thanh (lớp 2A5, Trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Học online thì có thể hào hứng nhưng lên lớp phải dạy bài mới luôn, từ sáng đến giờ, các bạn bắt đầu ổn định nề nếp hơn, quen với việc học ở trên lớp luôn".

Trong khi đó, thầy giáo Nguyễn Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đa Trí Tuệ, Hà Nội cho hay: "Dự kiến đến ngày 15/07 là sẽ hoàn thành chương trình học, sau đó sẽ cho các con tham gia các hoạt động ngoại khoá sau, những hoạt động mà trong đợt nghỉ dịch các con chưa được tham gia".

Theo các thầy cô, nghỉ học một thời gian dài và quay trở lại trường đúng thời điểm đầu hè nắng nóng, không tránh khỏi việc trẻ uể oải với việc học tập tại trường. Việc tăng cường các hoạt động vui chơi, đồng thời chú trọng đến dinh dưỡng trong bữa ăn học đường là điều các trường chú trọng để lấy lại hứng thú học tập và yêu thích sự đến trường của các con.

Từ hôm nay (11/5), học sinh mầm non và tiểu học tại nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ quay trở lại trường; trong đó có Hà Nội và khối 1, 2, 3 ở TP.HCM.

Học sinh không phải giãn cách, không phải đeo khẩu trang hay dùng tấm chắn giọt bắn trong lớp học. Chỉ phải đeo khẩu trang trong giờ ra chơi, trên đường tới trường và đi học về. Các nhà trường cũng được phép sử dụng điều hòa trong lớp nhưng cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học cho thông thoáng. TP.HCM thì yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Các trường ở đây sẽ dạy học trực tiếp cả ngày thứ Bảy, kết hợp với dạy trực tuyến và học qua truyền hình.


Phụ huynh yên tâm trong ngày đầu học sinh mầm non và tiểu học đi học lại Phụ huynh yên tâm trong ngày đầu học sinh mầm non và tiểu học đi học lại

VTV.vn - Sau THPT và THCS, học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ phòng dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước