Lần đầu tiên một em học sinh lớp 10 vào tuyển Olympic Toán quốc tế

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 04/07/2020 11:50 GMT+7

Học sinh Ngô Quý Đăng (bên phải). Ảnh: Trường Archimedes

VTV.vn - Đó là em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10 chuyên Toán của trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ GD&ĐT đã có danh sách chính thức 6 học sinh được chọn tham gia đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO). Cụ thể, các thành viên đội tuyển gồm:

Trương Tuấn Nghĩa (lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),

Chu Thị Thanh (lớp 12 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc),

Nguyễn Mạc Nam Trung (lớp 12 Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM),

Ngô Quý Đăng (lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),

Đinh Vũ Tùng Lâm (lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội),

Trần Nhật Minh (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).

Như vậy, 3/6 thành viên của đội tuyển đến từ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đáng chú ý, trong số 6 em của đội tuyển Olympic Toán quốc tế năm nay, em Ngô Quý Đăng trở thành học sinh lớp 10 đầu tiên trong lịch sử đội tuyển IMO Việt Nam.

Kỷ lục thành viên ít tuổi nhất của đội tuyển IMO Việt Nam cho đến nay thuộc về Nguyễn Tiến Dũng, thành viên đội tuyển IMO Việt Nam năm 1985.

Nguyễn Tiến Dũng được chọn vào đội tuyển IMO Việt Nam năm 1985, khi mới hơn 14 tuổi.

Ngoài ra, một điểm đặc biệt khác ở đội IMO Việt Nam năm nay, đó là em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mới học lớp 11 nhưng Tuấn Nghĩa đã giành thủ khoa vòng 1 (điểm cao nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia) và thủ khoa vòng 2 (vòng chọn đội tuyển).

Cùng với đó, đội IMO Việt Nam ghi nhận 1 thành viên nữ. Đó là em Chu Thị Thanh học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đáng nói, em Thanh còn giành giữ vị trí Á khoa. Trong lịch sử 46 năm dự thi IMO của đoàn Việt Nam thì số lượng nữ sinh chỉ chiếm khoảng 4%.

Trước đó, tại kỳ thi IMO 2019, 6 học sinh trong đoàn Việt Nam đều giành huy chương với 2 HCV, 4 HCB.

Việt Nam bắt đầu tham gia IMO từ năm 1974, là nước châu Á đầu tiên tham dự kỳ thi này và luôn đạt được thành tích cao. Sau 41 lần tham dự IMO, VIệt Nam đã 3 lần xếp hạng 3 toàn đoàn vào các năm 1999, 2007 và 2017. Thành tích cao nhất xét trên số huy chương là IMO 2004 với 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic các môn để tham gia quốc tế tưởng không được tổ chức. Tuy nhiên, hiện chỉ có kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế không được tổ chức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước