Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 09/09/2022 16:49 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức ICDL phối hợp với trường Đại học Kinh tế quốc dân vừa tổ chức thành công Diễn đàn Năng lực công nghệ số 2022 (ICDL Digital Literacy 2022).

ICDL Digital Literacy 2022 là sự kiện thường niên do ICDL Asia tổ chức với mục tiêu thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, chia sẻ những xu hướng của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới, những ứng dụng của kỹ năng số và giáo dục số tại khu vực châu Á. Năm nay, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh tại Diễn đàn Năng lực công nghệ số 2022 - ICDL Digital Literacy

Với chủ đề "Thúc đẩy năng lực công nghệ số châu Á", Diễn đàn chào đón sự tham dự của Ngài Seán Farrell - Phó đại sứ Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, GS. TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bà Tina Wu – Giám đốc điều hành Tổ chức ICDL khu vực châu Á, ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch EMG Education, đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, các nhà quản lý giáo dục, các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo từ Australia, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái Lan…đại diện các doanh nghiệp công nghệ và nhiều cơ quan tổ chức khác cùng các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trên toàn quốc.

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT phát biểu

Phát biểu tại sự kiện, TS. Tô Hồng Nam nhận định: "Chuyển đổi số muốn thành công phải có công dân số với kỹ năng số, năng lực số để sử dụng, khai thác các lợi thế của công nghệ số vào trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày. Năng lực số và kỹ năng số không hiểu đơn giản là kỹ năng sử dụng máy tính, mà đó là các kiến thức, kỹ năng số giúp chúng ta có thể sống, làm việc, giải trí trên môi trường số một cách an toàn và hiệu quả. Ngành giáo dục thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo, giáo dục kỹ năng số cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành. Các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường được kết hợp để bồi dưỡng, tăng cường năng lực số, kỹ năng đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh thông qua các cuộc thi".

Là trường đại học trọng điểm quốc gia, trường ĐH Kinh tế quốc dân xác định công nghệ số và chuyển đổi số là một trong những mục tiêu nhà trường ưu tiên tập trung đầu tư và phát triển trong những năm gần đây. GS. TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: "Công nghệ số đã len lỏi và tất cả các lĩnh vực, từ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường, định hướng xây dựng trường công nghệ quản lý với các chuyên ngành như Khoa học dữ liệu, Công nghệ số và tất cả những điều đó cho thấy vai trò của công nghệ số trở nên thiết yếu".

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam - Ảnh 3.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu tại sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ đã đưa ra những phân tích, nhận định về vai trò của kỹ năng số trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, các xu hướng công nghệ dẫn đầu trong tương lai. Đồng thời, sự kiện đã tìm ra và vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi ICDL Digital Challenge 2022. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tạo ra sân chơi trí tuệ, khuyến khích sinh viên tiếp cận và trang bị thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin, đồng thời xây dựng ý tưởng, tư duy logic và ứng dụng vào cuộc sống, bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Tina Wu - Giám đốc điều hành Tổ chức ICDL khu vực châu Á trình bày tham luận Kỹ năng số trong giai đoạn chuyển đổi số.

Năm nay, hơn 1.000 sinh viên từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á đã tranh tài qua nhiều hạng mục của cuộc thi. Và một lần nữa, sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành giải quán quân và nhiều giải thưởng khác trong các hạng mục quan trọng của cuộc thi.

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Năng lực công nghệ số tại Việt Nam - Ảnh 5.

Thí sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại cuộc thi ICDL Digital Challenge 2022

Tổ chức ICDL là đơn vị quản lý toàn cầu bộ chứng chỉ kĩ năng sử dụng CNTT quốc tế. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, ICDL đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, 43 ngôn ngữ và với 24.000 trung tâm khảo thí. ICDL đã trở thành chuẩn đánh giá kỹ năng CNTT được công nhận trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ICDL đã đồng hành cùng các tổ chức doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo và chuẩn hóa năng lực CNTT cho cán bộ nhân viên; nâng cao năng lực công nghệ số và cấp chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông, CĐ và ĐH trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước