Lạng Sơn: Ưu tiên phát triển giáo dục vùng khó khăn

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 22/11/2015 06:43 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dienbientv.vn)

VTV.vn - Ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn xác định ưu tiên phát triển công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số, giáo dục vùng khó khăn.

Mục tiêu của ngành giáo dục - đào tạo Lạng Sơn là đến năm 2020 giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% đơn vị xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học - chống mù chữ, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, có thêm 70 đến 75 trường học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn bị các điều kiện thành lập trường Đại học Lạng Sơn…

Để đạt được những mục tiêu trên, ngành giáo dục Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án phát triển giáo dục và đào tạo với những nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và các trường học. Đặc biệt, ngành giáo dục tỉnh xác định ưu tiên phát triển công tác giáo dục vùng dân tộc thiểu số, giáo dục vùng khó khăn, mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú, đầu tư phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú. Ngành cũng củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, đa dạng hóa các phương thức học tập, tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ở cấp Tiểu học và áp dụng thực hiện ở cấp trung học cơ sở...

Cùng với đó, ngành giáo dục Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo đầu tư, xây dựng, phát triển, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo của ngành, đáp ứng yêu cầu xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi, tạo động lực cho các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Ngành chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, 100% đơn vị xã, huyện, thành phố của tỉnh đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; duy trì kết quả 100% xã, huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 130 trường học đạt chuẩn, trong đó có 20 trường mầm non, 63 trường tiểu học, 43 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông. Hiện tỉnh đã chuyển đổi và thành lập mới được 89 trường trường Phổ thông dân tộc bán trú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước