Long An đầu tư hơn 800 phòng ở công vụ cho giáo viên

Diệp Phong (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 08:50 GMT+7

Nhà công vụ cho giáo viên tại thị trấn Vĩnh Hưng, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Báo Long An online)

VTV.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đã khẩn trương lập đề án xây dựng hơn 800 phòng ở công vụ cho giáo viên trên toàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, hiện toàn tỉnh thiếu hơn 800 phòng công vụ cho khoảng 1.600 giáo viên. Trước khó khăn của các thầy, cô giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã gấp rút xây dựng đề án "Xây dựng nhà ở công vụ cho giáo viên" giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đề án, số lượng nhà công vụ cần xây mới là 801 phòng với tổng kinh phí đầu tư hơn 134 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh là 103 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa. Số nhà công vụ này chủ yếu phục vụ cho giáo viên công tác tại khu vực nông thôn, xã vùng sâu, vùng biên giới, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có khoảng 330 phòng thuộc nhà công vụ kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm cho tổng số gần 860 giáo viên. Do đa số là nhà tạm, bán kiên cố xây dựng lâu năm, chưa được sửa chữa nên các phòng công vụ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước