Lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 21:18 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, Đại học Y chỉ tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế các môn Toán - Hóa - Sinh.

Năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của Đại học Y Hà Nội là 1.120, trong đó 100 chỉ tiêu dành cho phân hiệu Thanh Hóa. Tuy nhiên số chỉ tiêu của mỗi ngành cho sự biến động, căn cứ vào nhu cầu thực tế của xã hội qua từng năm. Riêng ngành Y đa khoa tuyển 400 chỉ tiêu. Một điểm đáng chú ý trong quy chế tuyển thẳng là năm nay Đại học Y chỉ tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế các môn Toán - Hóa - Sinh; không tuyển thẳng thí sinh đạt giải các môn Vật lý - Tin học - Ngoại ngữ.

Ngoài ra, Đại học Y Hà Nội cũng tuyển thẳng thí sinh hệ cử tuyển cho 4 chuyên ngành: Y đa khoa, Y tế dự phòng, Điều dưỡng, Y tế công cộng. Mỗi chuyên ngành 3 chỉ tiêu. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng đào tạo, thí sinh bắt buộc phải đạt từ 23 điểm trở lên tố hợp Toán - Hóa - Sinh trong kỳ thi THPT quốc gia mới được xét tuyển thẳng.

Các thí sinh cũng cần lưu ý những yếu tố khác, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, bởi ngành Y là một ngành có nhiều đặc thù riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước