Lưu ý khi xét tuyển bổ sung: Đừng cố chọn trường đại học bằng mọi giá

TN-Thứ năm, ngày 10/08/2017 17:26 GMT+7

VTV.vn - Không trúng tuyển NV1, các em có thể nuôi dưỡng đam mê ở bậc trung cấp, cao đẳng, không nên bằng mọi giá học đại học ở ngành mà mình không có sở trường và sự yêu thích.

Kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm chính quy đợt 1 vừa kết thúc. Những năm trước, với số nguyện vọng giới hạn, thí sinh phải cân nhắc thận trọng, phải phán đoán trước khi đăng ký xét tuyển và chấp nhận nhiều rủi ro. 

Còn năm nay, với số nguyện vọng không giới hạn, các em có thể đăng ký vào bất kỳ ngành/trường nào mà các em quan tâm. Nguyện vọng của thí sinh được xét bình đẳng như nhau. Vì thế, nếu không trúng tuyển nguyện vọng cao, các em sẽ được xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với các nguyện vọng khác.

Theo TS Phạm Mạnh Hà - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, năm nay, với cơ hội đỗ cực cao, thí sinh có thể dễ dàng vào một trường đại học nào đó, tuy nhiên cũng nên cân nhắc, không nên vào đại học bằng mọi cách: "Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào mức điểm để chọn ngành, chọn trường có điểm tương đương để đỗ, rất có thể sẽ mắc sai lầm".

Thầy Hà đưa ra số liệu thống kê, hàng năm, có khoảng 15 - 25% sinh viên các trường đại học bỏ học và thi lại năm sau, trong khi chi phí tối thiểu cho 1 năm học đại học rơi vào khoảng 40 - 50 triệu đồng. Nhiều em không đỗ nguyện vọng 1 vào trường mình yêu thích, thường chọn 1 ngành hoặc 1 trường đại học khác cho có và năm sau thi lại. 

Thầy Hà cho biết, nếu muốn học ngành A nhưng mức điểm của ngành này cao hơn điểm các em đang có, các em có thể lựa chọn 1 trường đại học có cơ chế đào tạo bằng kép hay đào tạo tín chỉ để có cơ hội học thêm một văn bằng với ngành mà mình yêu thích. 

Bên cạnh đó, TS Phạm Mạnh Hà cũng đưa ra gợi ý, hiện nay, nhu cầu tuyển dụng đối với thị trường lao động diễn ra thực tế: các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng những ngành đào tạo bậc đại học không nhiều so với đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng, chỉ khoảng 15 - 20%. Vì vậy, rất nhiều cử nhân đại học ra trường nhưng phải làm những công việc tương đương trình độ trung cấp. Đây cũng là tiêu chí để phụ huynh và thí sinh cân nhắc. 

Thay vì cố chọn một trường đại học nào đó, các em nên xác định và lựa chọn ngành mình yêu thích ngay từ đầu. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đam mê đó ở bậc trung cấp, cao đẳng chứ không nên bằng mọi giá học đại học ở ngành mà mình không có sở trường và sự yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước