Mở cửa trường học: Làm sao để an toàn?

Bích Thuỷ-Thứ hai, ngày 25/10/2021 10:27 GMT+7

VTV.vn - Trường học bao giờ mở cửa trở lại, có lẽ là câu hỏi đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Mở cửa trường học: Gia đình mong mỏi, nhà trường sẵn sàng

Nếu căn cứ theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: "Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp", hiện Hà Nội có 100% số xã, phường đủ điều kiện cho học sinh đi học tại trường.

Bởi theo công bố của Sở Y tế Hà Nội tổng số xã, phường cấp độ 1 (vùng màu xanh) của thành phố là 343; tổng số xã, phường cấp độ 2 (vùng màu vàng) là 236. Tổng số xã phường vùng 3 và 4 đều là 0. Căn cứ đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ dịch COVID-19 của các xã, phường, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng phương án rất cụ thể về việc đưa học sinh tới trường. Tuy nhiên, học sinh vẫn chưa biết bao giờ trở lại trường.

Cùng chờ đợi thời điểm mở cửa trường học chính là phụ huynh học sinh. Hà Nội dù đã gỡ bỏ giãn cách nhưng chừng nào trẻ em chưa đến trường, cuộc sống bình thường của mỗi gia đình vẫn chưa thể trở về nhịp điệu cũ.

Gia đình mong mỏi còn nhà trường luôn trong trạng thái sẵn sàng: rà soát cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan trường lớp và đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Kiện toàn các điều kiện đón học sinh, tuần vừa qua, các trường học cũng cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức.

Đi học giữa vùng xanh

Cùng thời điểm này, một số địa phương từng là “điểm nóng” của dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đã bắt đầu “rục rịch” cho học sinh trở lại trường. Đây là một tín hiệu mừng cho thấy việc kiểm soát dịch bệnh đã tốt lên từng ngày. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn khi dạy học trực tiếp vẫn đang là một thách thức lớn. Nhất là trong những ngày gần đây, tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng và lây nhanh vào trường học.

Tại Phú Thọ: Sau khi phát hiện 63 học sinh, giáo viên là F0, hơn 200.000 học sinh đã tạm dừng đến trường.

Mở cửa trường học: Làm sao để an toàn? - Ảnh 1.

Tỉnh Phú Thọ xét nghiệm diện rộng sau khi có các ca F0 trong trường học

Tại Thanh Hóa: Khi 34 học sinh và 3 giáo viên tại thị xã Bỉm Sơn mắc COVID-19 cũng khiến toàn bộ trường học ở đây phải đóng cửa.

Còn tại Quảng Ninh, gần 2.000 học sinh trường THPT Hòn Gai dừng đến trường, sau khi phát hiện F0 là người thân học sinh.

Trong khi học sinh nhiều tỉnh thành đang ngóng phương án trở lại trường thì tại nhiều địa phương vùng xanh, suốt thời gian qua, các nhà trường luôn trong guồng quay vừa dạy học vừa phòng dịch. Thực tế triển khai dạy và học an toàn sẽ là bài học quý cho các trường học đang dự kiến mở cửa trở lại.

Đầu giờ học ôn tập buổi chiều, tại trường THPT Sơn Dương, công tác phòng dịch đã được thực hiện nghiêm túc từ cổng trường. Nằm trong vùng xanh an toàn nhưng không chủ quan lơ là, nguyên tắc phòng dịch 5k đã trở thành nề nếp ở tất cả cả trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là kết quả của công tác phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và ngành y tế tại địa phương.

Đi học giữa vùng xanh, mỗi ngày đến trường không chỉ là mỗi ngày vui mà còn là mỗi ngày thực sự quý giá. Chủ động trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, các nhà trường đã xây dựng thời khóa biểu linh hoạt để sử dụng hiệu quả khoảng thời gian được học tập trực tiếp.

Vui đến trường - nhịp điệu vốn bình thường nhưng lại là điều cần phải cẩn trọng gìn giữ của những tỉnh thành vùng xanh. Tại huyện Sơn Dương, việc đảm bảo an toàn tại trường học được xác định không tách rời với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Vaccine cho học sinh có thể là chìa khóa mở cửa trường học

Trường học vùng xanh, những nụ cười vẫn phải giấu sau lớp khẩu trang, giờ ra chơi không được mặc sức nô đùa nhưng đó lại là niềm mong chờ của hàng triệu thầy trò các tỉnh thành khác. Hiện, mỗi địa phương đang có những tính toán khác nhau để mở cửa lại trường học. Lựa chọn phương án nào thì các gia đình, nhà trường đều hy vọng quyết định này luôn ưu tiên đặt lợi ích của con trẻ lên hàng đầu.

Tại Hà Nội, cùng với việc thống kê danh sách, trong những tháng cuối năm nay, thành phố cũng sẽ xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Theo số liệu rà soát ban đầu, toàn huyện Đan Phượng đang có khoảng 18.000 học sinh ở lứa tuổi này. Với năng lực tiêm chủng hiện nay, thì khi có đủ vaccine, chỉ trong khoảng 3 ngày sẽ hoàn thành công tác tiêm phòng cho các em.

Kể từ khi Bộ Y tế vừa có hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, ngay cả tại các các tỉnh thành vùng xanh, gia đình và nhà trường đều háo hức mong chờ.

Đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc tiêm phòng cho học sinh nhưng công tác rà soát, lập danh sách vẫn đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc tại hầu hết các tỉnh thành. Thực tế cho thấy nhiều gia đình, nhà trường đều tin tưởng việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho học sinh chính là chìa khóa để trường học thực sự được mở cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước